Tư vấn trực tuyến:

Tìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP)

Chương Trình Trung Học Cơ Sở Tú Tài Quốc Tế (IB MYP)

Chương Trình Trung Học Cơ Sở Tú Tài Quốc Tế - dành cho học sinh ở độ tuổi từ 11 đến 16 - cung cấp một cấu trúc mang tính thử thách về học thuật, vốn khuyến khích học sinh nắm bắt và hiểu được mối liên kết giữa các môn học truyền thống và thực tế, cũng như giúp các em trở thành những nhà tư tưởng phản biện và sâu sắc.

Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Trường Quốc tế Châu Âu (European International School - EIS) tổ chức buổi tư vấn trực tuyến vào lúc 9 giờ thứ sáu ngày 23-5-2014. Ban tư vấn sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn đọc về chương trình đào tạo, điều kiện tuyển sinh đầu vào và việc chuyển tiếp lên phổ thông trung học, đại học quốc tế.

Ban tư vấn gồm:

-          Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

-          Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP  trường EIS

Được biết đến với tên gọi là Trường Quốc Tế Đức (GIS), từ tháng 2/2014, GIS đã đổi tên thành Trường Quốc Tế Châu Âu (EIS)nhằm khẳng định mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu, củng cố tầm nhìn và chiến lược, qua đó phản ánh nguồn gốc và sự phát triển thành công của nhà trường là một ngôi trường quốc tế thật sự, cũng như thành phần học sinh và giáo viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

EIS cũng là một trong hai trường tại TP.HCM đang giảng dạy duy nhất chương trình IB cho cả 3 cấp học từ 3-18 tuổi. Ngoài chương trình đào tạo theo hệ thống Tú tài quốc tế IB, với ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Anh, EIS định hướng phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh, trong đó có nhiều lựa chọn ngôn ngữ ngoài tiếng Anh như tiếng Việt, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Pháp.

Để tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo, hoạt động ngoại khóa, các chương trình ngôn ngữ và điều kiện tuyển sinh năm học 2014-2015 tại EIS dành cho học sinh Việt Nam, bạn đọc có thể tham gia đặt câu hỏi theo hướng dẫn được ban tư vấn giải đáp thắc mắc.

 

Mai AnhTìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP) ảnh 3 

- Vào lúc: 9 giờ -11 giờ thứ sáu ngày 23/5 - Ban tư vấn: 
+ Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam
+ Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP  trường EIS

  • 1. Thời gian: 00:00 19/05/2014
  • 2. Địa điểm: Trụ sở Tòa soạn Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách khách mời

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS

Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS

user
Võ Duy Nhiên, 32 tuổi, TP.HCM, Kỹ sư
Hiện nay đang có khá nhiều trường quốc tế song ngữ tại Việt Nam. Xin tư vấn cho chúng tôi một số tiêu chí để lựa chọn trường phù hợp cho con em mình?
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Xin chào anh Nhiên,

Khuynh hướng hiện nay, trường song ngữ là trường dạy chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và dạy thêm chương trình tiếng Anh tăng cường. Để lựa chọn trường phù hợp theo tiêu chí song ngữ, anh Nhiên cần tìm hiểu chương trình học là một hay hai chương trình cùng một lúc hay kết hợp cả 2 chương trình, và ngôn ngữ giảng dạy chính của chương trình là ngôn ngữ nào để chon trường phù hợp theo yêu cầu của gia đình và học sinh.

Xin cám ơn câu hỏi của anh.

 

user
Lê Lan Vi – TPHCM, 41
Cho tôi hỏi, trường hiện có bao nhiêu lớp học và độ tuổi của các em học sinh như thế nào? Các em sẽ được học chương trình tiếng nước ngoài nào ngoài tiếng Anh và tiếng Đức?
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS

Xin chào Bạn Vi,

EIS hiện có học sinh với 19 quốc tịch khác nhau. Năm học 2014-2015, nhà trường tuyển sinh các em từ 2-16 tuổi (từ lớp Mầm Non đến lớp 10) theo chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB).

Với môi trường học tập thân thiện trong khuôn viên thiết kế như “Làng giáo dục” gồm các khu vila với các chức năng học tập riêng biệt, lớp học có sĩ số học sinh lý tưởng.

Trong tất cả các cấp học, ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh. Bên cạnh đó, học sinh vẫn được duy trì tiếng mẹ đẻ và học thêm ngoại ngữ. Tùy vào lựa chọn và định hướng học tập của mỗi gia đình, học sinh có thể lựa chọn một trong các ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.

Định hướng của Trường là "Giáo dục Công Dân Toàn Cầu", vì vậy Trường rất chú trọng đến chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB) cùng với sự lựa chọn ngôn ngữ đa dạng trong chương trình học. Mỗi học sinh có thể lựa chọn và học tập ít nhất 2 ngôn ngữ. Học sinh từ bậc Mầm Non tại Trường có thể sử dụng lên đến 4 ngôn ngữ.

Để tìm hiểu thêm, xin mời phụ huynh liên hệ Phòng Tuyển Sinh của Trường Quốc Tế Châu Âu.

Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM,

Điện thoại: (08) 7300 7257

Email: info@eishcmc.com

website: www.eishcmc.com

Tìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP) ảnh 10
 Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS

user
Nguyễn Thị Thanh Thủy, 42 tuổi
Việc đánh giá học sinh tại EIS như thế nào? Con tôi học hành bình thường, không xuất sắc nên cháu khá tự ti, khép mình? Nhà trường có phương pháp nào để giúp các cháu tiến bộ và tự tin hơn không?
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Xin chào chị Thủy,

Học sinh tại trường EIS được đánh giá dựa vào tiêu chuẩn đánh giá của chương trình Tú Tài Tổ Chức được công nhận trên toàn thế giới (xin vui lòng liên hệ với nhà trường để biết thêm chi tiết cụ thể về các tiêu chuẩn đánh giá)

Ở độ tuổi thanh thiếu niên, học sinh đang trong giai đoạn phát triển và đôi khi không tự tin vào chính bản thân mình. Tuy nhiên, với phương pháp và môi trường học tập thân thiện mà học sinh được quan tâm, và lắng nghe, đặc biệt với sự hướng dẫn, khuyến khích, tạo cảm hứng và say mê trong học tập của đội ngũ giáo viên nhà trường, bên cạnh đó học sinh sẽ tham gia các hoạt động ngoại khóa kể cả hoạt động phục vụ cộng đồng, thể thao, âm nhạc, hội họa ... sẽ giúp học sinh có sự tự tin và cởi mỡ hơn. 

Để tìm hiểu thêm, xin mời phụ huynh liên hệ Phòng Tuyển Sinh của Trường Quốc Tế Châu Âu.

Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM,

Điện thoại: (08) 7300 7257

Email: info@eishcmc.com

website: www.eishcmc.com

Xin cám ơn chị đã đặt câu hỏi cho chương trình.

user
Trâm Anh, 30 tuổi
Báo chí đều đang nói về tình trạng quá tải của học sinh công lập. Bây giờ chuyển qua học trường quốc tế, cháu phải học theo chương trình nước ngoài dù có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi rất băn khoăn về kết quả học tập của các cháu? Liệu các cháu có theo nổi không?
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Chào bạn Trâm Anh,

Với mỗi chương trình học/hệ thống giáo dục đều có thế mạnh của mình. Với chương trình của trường Quốc Tế thực sự, học sinh có cơ hội tư duy độc lập, sáng tạo và tư duy phản biện, nhưng vẫn đòi hỏi sự nỗ lực của học sinh và trách nhiệm của nhà trường phải quan tâm đến từng khả năng học sinh, giúp học sinh hội nhập vào môi trường học tập Quốc tế. 

Việc học sinh có khả năng theo học trường Quốc Tế hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là sự chuẩn bị tốt về ngôn ngữ, phương pháp học tập và tâm lý cho học sinh. Để quyết định cho sự thay đổi này, và học sinh có thành công hay không, thì gia đình và học cần có sự tư vấn cụ thể từ nhà trường, cũng như xem xét các yêu cầu đầu vào của trường Quốc Tế thực sự. 

Nếu bạn cần tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ:

EUROPEAN International School - Trường Quốc Tế Châu Âu

Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM,

Điện thoại: (08) 7300 7257

Email: info@eishcmc.com

website: www.eishcmc.com

Xin cám ơn câu hỏi của bạn.

Tìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP) ảnh 15
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

user
Trần Nguyễn Tú Tài, 44 tuổi
Chúng tôi rất thích các mô hình trường quốc tế. Tuy nhiên, học phí và các phí theo tôi được biết là quá cao. Nhà trường có chính sách khuyến khích hay học bổng gì không? Học bổng dành cho học sinh giỏi từ trường công chuyển qua chẳng hạn?
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS

Thân chào bạn Tài,

Trường Quốc Tế Châu Âu được đầu tư không lợi nhuận, có nghĩa là những lợi nhuận mà chúng tôi có được sẽ dùng để tiếp tục đầu tư vào các hoạt động dạy và học của trường. Nên mức học phí của chúng tôi là hợp lý so với các trường Quốc Tế tại Việt Nam. 

Hiện nay, nhà trường có chương trình ưu đãi dành cho học sinh học lâu năm, gia đình có 2 con trở lên, hoặc phụ huynh đăng ký sớm. Ngoài ra, nhà trường cũng hỗ trợ phụ huynh có thể đóng Học phí 1 lần/năm hoặc chia thành nhiều đợt thanh toán.

Bên cạnh đó, trong năm học 2014-2015, nhà trường có dành tặng các suất học bổng cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc Lớp 9 và Lớp 10.

Để tìm hiểu thêm, xin mời phụ huynh liên hệ Phòng Tuyển Sinh của Trường Quốc Tế Châu Âu.

Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM,

Điện thoại: (08) 7300 7257

Email: info@eishcmc.com

website: www.eishcmc.com

Rất cảm ơn câu hỏi của bạn. 

user
Tường Vy, 28 tuổi, quận 1, TP.HCM
Con tôi đang học lớp 2 tại trường Lê Ngọc Hân, quận 1, tôi muốn chuyển cho cháu vào họ trường quốc tế. Chồng tôi là người Mỹ, tôi cần chuẩn bị hồ sơ gì để chuyển trường cho cháu.
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS

Thân chào bạn Tường Vy,

Đối với học sinh Mầm Non và Tiểu Học, để đăng ký vào trường EIS, học sinh và phụ huynh cần tham dự buổi gặp gỡ với Trưởng Khối và Giáo viên chủ nhiệm. Học sinh Tiểu Học cần mang theo học bạ hoặc kết quả học tập của 1 đến 3 năm gần nhất. 

Nếu cần thiết nhà trường sẽ sắp xếp một buổi học thử. Học thử nhằm giúp cho phụ huynh và học sinh tìm hiểu, làm quen với môi trường học tập tại Trường Quốc Tế Châu Âu.

Vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển Sinh của Trường, số điện thoại 7300 7257 để đăng ký sắp xếp lịch kiểm tra.

Trân trọng cảm ơn.

user
Trần Thùy Trinh, 49 tuổi
Thầy/ cô có thể nói rõ hơn về sự công nhận bằng cấp của các tổ chức giáo dục quốc tế khi cháu tốt nghiệp tú tài tại EIS? Cháu có thể vào các trường Đại học quốc tế ở Anh hoặc các trường ĐH Mỹ không?
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS

Kính chào Chị Thùy Trinh,

Sau khi học hết lớp 12, học sinh sẽ được cấp Bằng Tú Tài Quốc Tế (DP) của hệ thống Tú Tài Quốc Tế International Baccalaureate (IB). Quá trình học tập và tốt nghiệp tại Trường Quốc Tế Châu Âu (EIS) có thể cho các em nhiều cơ hội học tập, du học tại các quốc gia như Mỹ, Anh, Úc. Đặc biệt với chương trình Tú Tài Quốc Tế (DP) được công nhận trên toàn thế giới, nên cơ hội để học sinh vào các Trường Đại Học tại Anh, Mỹ hay các nước khác là rất cao.

Ở bậc THPT, học sinh được hướng nghiệp và chọn trường ngay từ lớp 10 để hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong việc du học.

Nhà trường đang xúc tiến việc liên kết với các trường đại học tại Đức, Thụy Sĩ, Mỹ, Canada, và phát triển những chương trình trao đổi học sinh với các trường danh tiếng tại Đức, Thụy Sĩ, Mỹ và Canada.

Cảm ơn Chị đã đặt câu hỏi cho chương trình.

Tìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP) ảnh 22

Ông Nicholas Taggart (Phải) - Trưởng Khối trung học, điều phối viên chương trình MYP của EIS . Ảnh Huyền Vi
user
Nguyễn Thùy Vinh, 30 tuổi
Con tôi đang học lớp 3 tại một trường tiểu học công lập. Tôi dự định cho con đi du học cấp 3 tại Mỹ luôn vì có người nhà bên đó. Xin cho hỏi với mục đích của chúng tôi như vậy thì học tại EIS sẽ có các lợi ích gì ?
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Xin chào bạn,

Nếu con bạn theo học tại EIS sẽ giúp cho bé làm quen với môi trường giáo dục quốc tế. Với chương trình Tú Tài Quốc Tế đang giảng dạy tại trường EIS sẽ giúp cho con bạn chuẩn bị tốt vào việc học Đại học sau này, đặc biệt chương trình Tú Tài Quốc Tế được các trường Đại học trên thế giới công nhận, và có cơ hội được nhận vào các trường Đại học danh tiếng, cơ hội nhận học bỗng và thời gian học tại Đại học được rút ngắn do bằng cấp và chất lượng đào tạo của các tín chỉ của chương trình Tú Tài Quốc Tế nên học sinh không cần phải học 1 số môn trong chương trình Đại học.

Nếu bạn cần tư vấn thêm về vấn đề du học, mời bạn đến trường để gặp tôi hoặc bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường:

Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM,

Điện thoại: (08) 7300 7257

Email: info@eishcmc.com

website: www.eishcmc.com

Xin cám ơn câu hỏi của bạn.

user
Trần Trương , 50 tuổi
Xin cho tôi hỏi là nếu chọn học chương trình quốc tế thì những môn như lịch sử, địa lý và văn học của Việt Nam con tôi có được học không? Cảm ơn!
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS

Kính chào bạn Trần Trương,

Chương trình Tú Tài Quốc Tế luôn khuyến khích học sinh giữ gìn và phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ, tôn trọng và giữ gìn bản sắc của mỗi nền văn hóa khác nhau. Ngoài ra, theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, tất cả những học sinh mang quốc tịch Việt Nam theo học Chương Trình Quốc Tế cũng cần phải học tập các môn Văn, Sử, Địa.

Để tìm hiểu thêm, xin mời phụ huynh liên hệ Phòng Tuyển Sinh của Trường Quốc Tế Châu Âu.

Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM,

Điện thoại: (08) 7300 7257

Email: info@eishcmc.com

website: www.eishcmc.com

Tìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP) ảnh 27
 Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh Huyền Vi

user
Trần Quang Ân, 46 tuổi
Xin hỏi hiện nay học ở trường quốc tế Châu Âu cấp 1, 2 và cấp 3 phải đóng mức phí cụ thể là bao nhiêu? cụ thể những khoản gì? Nhà trường có chính sách gì cho các gia đình có 2 con theo học trở lên tại trường?
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Xin chào anh Ân,

Về học phí của trường, anh có thể tham khảo qua website của trường EIS:

www.eishcmc.com

Cấp Mầm Non : từ 149 triệu – 232 triệu/1 năm.

Cấp Tiểu Học: khoảng 303 triệu/1 năm

Cấp Trung Học Cơ Sở: khoảng 355 triệu/1 năm

Cấp Trung Học Phổ Thông: khoảng 407 triệu/1 năm

Tuy nhiên, nhà trường có chương trình ưu đãi dành cho học sinh học lâu năm, gia đình có 2 con trở lên.

Bên cạnh đó, trong năm học 2014-2015, nhà trường có học bổng dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc Lớp 9 và Lớp 10.

Để biết thêm chi tiết xin phụ huynh vui lòng liên hệ  bộ phận tuyển sinh, số điện thoại 7300 7257, email: info@eishcmc.com, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với cô Khanh (090 684 2363) hoặc cô Thanh (0903 889 849).

Xin cám ơn anh đã đặt câu hỏi cho trường.

Tìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP) ảnh 30

 Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm (Phải) - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam. Tú Quyên

user
Nguyễn Thị Tường Vi, 32 tuổi
Ngoài tiếng Anh, trường có chương trình dạy thêm ngoại ngữ khác cho học sinh khi có nhu cầu?
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS

Thân chào bạn Tường Vi,

Trong tất cả các cấp học, ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh. Bên cạnh đó, học sinh vẫn được duy trì tiếng mẹ đẻ và học thêm ngoại ngữ. Tùy vào lựa chọn và định hướng học tập của mỗi gia đình, học sinh có thể lựa chọn một trong các ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Việt.

Định hướng của Trường là "Giáo dục Công Dân Toàn Cầu", vì vậy Trường rất chú trọng đến chương trình ngôn ngữ và cung cấp một chương trình ngôn ngữ đa dạng. Mỗi học sinh có thể lựa chọn và học tập ít nhất 2 ngôn ngữ.

Xin chân thành cám ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chương trình.

Tìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP) ảnh 33
 Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh Huyền Vi

user
Trần Thị Hoa, 45
Cho hỏi trang web của trường có trang tiếng việt không ạ
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Xin chào chị Hoa,

Rất tiếc là trang web của trường EIS chưa có tiếng Việt, tuy nhiên nhân viên tư vấn tuyển sinh hoặc bản thân tôi có thể trao đổi trực tiếp với chị bằng tiếng Việt về các thông tin trên website. 

Xin vui lòng liên hệ:

EUROPEAN International School - Trường Quốc Tế Châu Âu

Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM,

Điện thoại: (08) 7300 7257

Email: info@eishcmc.com

Xin cám ơn câu hỏi của chị.

user
Phạm Nguyễn Uyên Uyên, 31
Điểm nổi bật về chương trình giảng dạy và môi trường học của Trường EIS là gì? Tôi đang tìm hiểu thông tin để chọn trường cho con gái tôi, năm nay bé được 3 tuổi. Chúc chương trình diễn ra thành công tốt đẹp!
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS

Thân chào bạn Uyên,

Đặc điểm nổi bật của Trường Quốc Tế Châu Âu (EIS) - Giáo Dục Công Dân Toàn Cầu là:

  • Chương trình và văn bằng Tú Tài Quốc Tế Từ Bậc Tiểu Học đến bậc Trung Học Phổ Thông được công nhận trên toàn thế giới.
  • Đội ngũ giáo viên đầy năng lực, có chuyên môn cao và quan tâm chăm sóc từng cá nhân học sinh. 
  • Học sinh là trọng tâm trong lớp học có sĩ số lý tưởng.
  • Phát huy tài năng của từng cá nhân học sinh.
  • Ngôi trường kiến trúc độc đáo với ý tưởng là làng giáo dục.
  • Không gian học thân thiện và quan tâm đến cộng đồng
  • Đa dạng hóa Chương trình học ngôn ngữ dành cho học sinh quốc tế.

 

Để tìm hiểu thêm, xin mời phụ huynh liên hệ Phòng Tuyển Sinh của Trường Quốc Tế Châu Âu.

Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM,

Điện thoại: (08) 7300 7257

Email: info@eishcmc.com

website: www.eishcmc.com

Thân mến.

Tìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP) ảnh 38
 Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS đang trả lời câu hỏi của bạn đọc.

user
Quang Định, 35
Học phí của chương trình thế nào. Đội ngũ giao viên có như thế nào?
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Xin chào bạn Định,

Giáo viên của Trường Quốc Tế Châu Âu (EIS) đến từ các nước Anh, Mỹ, Đức, Canada, Úc, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ. Đội ngũ giáo viên đầy năng lực, có chuyên môn cao và quan tâm chăm sóc từng cá nhân học sinh; có nhiều năm kinh nghiệm trong việc dạy Chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB) cho học sinh quốc tế. Hầu hết các giáo viên đều có bằng thạc sĩ giáo dục.

Vể học phí của trường, bạn có thể tham khảo trên website: www.eishcmc.com

Cấp Mầm Non : từ 149 triệu – 232 triệu/1 năm.

Cấp Tiểu Học: khoảng 303 triệu/1 năm

Cấp Trung Học Cơ Sở: khoảng 355 triệu/1 năm

Cấp Trung Học Phổ Thông: khoảng 407 triệu/1 năm

Học phí có thể đóng 1 lần hoặc chia thành nhiều đợt.

Tuy nhiên, nhà trường có chương trình ưu đãi dành cho học sinh học lâu năm, gia đình có 2 con trở lên, hoặc phụ huynh đăng ký sớm và đóng học phí sớm (trước 15-5).

Bên cạnh đó, trong năm học 2014-2015, nhà trường có học bổng dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc Lớp 9 và Lớp 10.

Để tìm hiểu thêm, xin mời phụ huynh liên hệ Phòng Tuyển Sinh của Trường Quốc Tế Châu Âu.

Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM,

Điện thoại: (08) 7300 7257

Email: info@eishcmc.com

website: www.eishcmc.com

Xin cám ơn câu hỏi của bạn.

user
Tú Uyên, 38 tuổi, lĩnh vực IT
Con trai tôi được 8 tuổi, tôi cho cháu học trường quốc tế từ nhỏ. Mặc dù khả năng ngoại ngữ của cháu rất tốt, nhưng cháu không nói tiếng Việt được bao nhiêu cả. Tôi rất lo. Mong cô Lâm có thể tư vấn để tôi khắc phục khả năng phát âm tiếng Việt chuẩn hơn và vốn từ nhiều hơn được không ạ? Trân trọng cảm ơn cô rất nhiều.
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Xin chào chị Uyên,

Chương trình Tú Tài Quốc Tế luôn khuyến khích học sinh học nhiều ngôn ngữ, và đặc biệt chú trọng đến tiếng mẹ đẻ. Vấn đề của con chị Uyên là một trong những vấn đề mà các phụ huynh Việt Nam luôn quan tâm. Chị Uyên nên nói chuyện với con bằng tiếng Việt ở nhà và khuyến khích con nói tiếng Việt thay vì nói tiếng Anh. Vì bé mới 8 tuổi nên bé đang phát triển khả năng ngôn ngữ và sẽ tự khắc phục khả năng phát âm tiếng Việt khi tiếng Việt được sử dụng thường xuyên tại nhà. Thêm vào nữa, mỗi buổi tối chị có thể bỏ chút thời gian kễ chuyện hoặc đọc truyện cho con bằng tiếng Việt. Phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ tốt thì bé mới phát triển tốt các ngôn ngữ khác. 

Nếu chị vẫn còn những băn khoăn, thì xin mời chị Uyên đến trường EIS để trao đổi cụ thể thêm.

EUROPEAN International School - Trường Quốc Tế Châu Âu

Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM,

Điện thoại: (08) 7300 7257

Email: info@eishcmc.com

website: www.eishcmc.com

Xin chân thành cám ơn chị đã đặt câu hỏi cho chương trình.

Tìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP) ảnh 43 Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm  (Thứ 2 từ trái sang) - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài quốc tế (IBO) tại Việt Nam . Ảnh Huyền Vi

user
Ta Ngoc Thao, Q1
Chào!
Với một ngôi trường mà hs có thể lựa chọn nhiều ngôn ngữ thì cách xếp lớp và giảng dạy ra sao? Tỉ lệ hs/ lớp như thế nào ạ?
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS

Thân chào bạn Ngoc Thao,

Trong tất cả các cấp học, ngôn ngữ giảng dạy tại Trường là tiếng Anh. Bên cạnh đó, học sinh vẫn được duy trì tiếng mẹ đẻ và học thêm ngoại ngữ. Tùy vào lựa chọn và định hướng học tập của mỗi gia đình, học sinh có thể lựa chọn một trong các ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt. Từ năm học 2014-2015, Tiếng Pháp sẽ được giảng dạy như một ngoại ngữ từ cấp Mầm Non trở lên.

Tùy thuộc vào lựa chọn ngôn ngữ của học sinh, học sinh có cùng lựa chọn ngôn ngữ sẽ cùng tham gia một lớp với sĩ số lý tưởng, đặt trọng tâm vào việc phát triển từng cá nhân học sinh.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, xin mời bạn liên hệ bộ phận tuyển sinh của trường qua số điện thoại 08-73007257 hoặc tại địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM.

Xin cảm ơn câu hỏi của bạn.

user
Nguyễn Thành Nhân, 57 tuổi - TP.HCM
Thế mạnh của các Trường Quốc tế Châu Âu là gì? Các cháu có được tham gia các hoạt động sự kiện, văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội và nếu tham gia hoạt động nhiều quá có ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu không?
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Xin chào ông Nhân,

Thế mạnh của trường Quốc Tế Châu Âu là:

  • Chương trình và văn bằng Tú Tài Quốc Tế Từ Bậc Tiểu Học đến bậc Trung Học Phổ Thông được công nhận trên toàn thế giới.

  • Đội ngũ giáo viên đầy năng lực, có chuyên môn cao và quan tâm chăm sóc từng cá nhân học sinh. 

  • Học sinh là trọng tâm trong lớp học có sĩ số lý tưởng.

  • Phát huy tài năng và quan tâm đến từng cá nhân học sinh.

  • Ngôi trường kiến trúc độc đáo với ý tưởng là làng giáo dục.

  • Đa dạng hóa Chương trình học ngôn ngữ dành cho học sinh quốc tế.
Học sinh cũng tham gia các hoat động văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội nhưng các hoạt động có sự hài hòa giữa học tập và các hoạt động được tham gia trong chương trình học, và đó cũng là các Tố Chất của học sinh Tú Tài Quốc Tế.

Xin cảm ơn câu hỏi của ông.

 

user
Nguyễn Thị Tuyết Mai, 43 tuổi - Tân Bình PT. HCM
Con tôi đang học tại trường Ngô Sĩ Liên Tân Bình, Tiếng Anh cháu học hơi kém. Nếu chuyển sang EIS, nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng Tiếng Anh cho học sinh kém hơn các bạn cùng lứa không? Xin cám ơn!
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Xin chào chị Tuyết Mai,

EIS giảng dạy chương trình Tú Tài Quốc Tế bằng tiếng Anh, nên học sinh cần phải hội đủ một số điều kiện tiếng Anh để theo học tại trường. Tuy nhiên, khi vào học tại trường, học sinh vẫn được tiếp tục hỗ trợ tiếng Anh (EAL: English as Additional Language) thông qua các môn học trong thời khóa biểu cũng như trong các hoạt động ngoại khóa. 

Để biết thêm chi tiết, chị vui lòng liên hệ phòng tuyển sinh của trường:

EUROPEAN International School - Trường Quốc Tế Châu Âu

Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM,

Điện thoại: (08) 7300 7257

Email: info@eishcmc.com

website: www.eishcmc.com

Xin chân thành cám ơn chị đã đặt câu hỏi cho chương trình.

user
Trương Quốc Thắng, Nha Trang, Luật sư
Cho tôi mạn phép hỏi về nội dung chương trình tú tài quốc tế. Vì con tôi năm nay được 4 tuổi nên tôi có dự định cho con mình theo học tại trường. Qua đó ban tư vấn có thể giúp tôi hiểu rõ nội dung, mục tiêu đào tạo căn bản của chương trình này được không ạ?
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS
Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối Trung Học, Điều Phối viên chương trình MYP trường EIS

Thân chào bạn Quốc Thắng,

Trường Quốc Tế Châu Âu giảng dạy Chương Trình Tú Tài Quốc Tế (IB) từ cấp Mầm Non đến Cấp 3. Trường Quốc Tế Châu Âu đã được công nhận là ứng viên chính thức giảng dạy chương trình Tú Tài Quốc Tế  (IB) gồm Chương trình Tiểu Học Tú Tài Quốc Tế (PYP), Chương trình Trung Học Cơ Sở Tú Tài Quốc Tế (MYP) và Chương trình Tú Tài Quốc Tế (DP) của hệ thống Tú Tài Quốc tế (International Baccalaureate IB). Ngoài chương trình đào tạo theo hệ thống Tú Tài Quốc Tế IB cho tất cả các cấp phổ thông từ Mầm non đến THPT, EIS định hướng phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh, trong đó có nhiều lựa chọn ngôn ngữ như tiếng Anh (ngôn ngữ giảng dạy chính), tiếng Việt, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Pháp.

Trường Quốc Tế Châu Âu giảng dạy Chương trình Tiểu Học Tú Tài Quốc Tế (PYP) dành cho học sinh từ 2 đến 11 tuổi, đặt trọng tâm là chương trình ngôn ngữ đa dạng, khuyến khích học sinh đặt câu hỏi và tìm hiểu một cách chủ động. Giáo viên là người hướng dẫn, cùng đồng hành với học sinh. Các môn học như Âm Nhạc, Toán, Nghệ Thuật,.. được giảng dạy liên kết với nhau và với chủ đề trọng tâm. Các chủ đề rất trực quan sinh động và liên quan trực tiếp và gần gũi với cuộc sống thường nhật của các em.

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Tìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP) ảnh 52

Ông Nicholas Taggart - Trưởng Khối trung học, điều phối viên chương trình MYP của EIS. Ảnh Huyền Vi

user
nguyễn Văn Bình, 60 tuổi, hiện đang ở quận 10, nghề nghiệp kinh doanh
tôi đang có cháu gái mới học xong lớp 7 tại quận 10, nếu xin chuyển sang học tại EIS thì thủ tục phải làm gì? chương trình tại đó có gì mới?, học phí ra sao, điều kiện đi lại.....hãy cho tôi biết tông tin
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu Trưởng, Đại sứ của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) tại Việt Nam

Xin chào ông Bình,

Để đăng ký vào Lớp 7 trường EIS, học sinh cần thực hiện bài kiểm tra tiếng Anh và Toán bằng tiếng Anh, Phụ Huynh và Học Sinh cần tham dự phỏng vấn với Hiệu Trưởng và Trưởng Khối. Học sinh cần đem theo học bạ 3 năm học gần nhất.

Trường Quốc Tế Châu Âu giảng dạy Chương Trình Tú Tài Quốc Tế (IB) từ cấp Mầm Non đến Cấp 3. Trường Quốc Tế Châu Âu giảng dạy chương trình Tú Tài Quốc Tế  (IB) gồm Chương trình Tiểu Học Tú Tài Quốc Tế (PYP), Chương trình Trung Học Cơ Sở Tú Tài Quốc Tế (MYP) và Chương trình Tú Tài Quốc Tế (DP) của hệ thống Tú Tài Quốc tế (International Baccalaureate IB). Ngoài chương trình đào tạo theo hệ thống Tú Tài Quốc Tế IB cho tất cả các cấp phổ thông từ Mầm non đến THPT, EIS định hướng phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh, trong đó có nhiều lựa chọn ngôn ngữ như tiếng Anh (ngôn ngữ giảng dạy chính), tiếng Đức, Tây Ban Nha, Pháp.

Học phí cho lớp 7 khoảng 355 triệu/1 năm. Nhà trường có xe đưa đón học sinh.

Để biết thêm chi tiết xin ông vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển Sinh của Trường, số điện thoại 7300 7257 hoặc cô Thanh 0903 889 849.

Trường Quốc Tế Châu Âu

Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2 - TP.HCM,

Điện thoại: (08) 7300 7257

Email: info@eishcmc.com

website: www.eishcmc.com

Xin chân thành cám ơn ông đã đặt câu hỏi cho chương trình.

 


 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm