Tỉ lệ "chọi" dự kiến của 10 trường ĐH lớn phía Bắc

Tuy nhiên, các trường cũng cho hay tỉ lệ chọi thực chất giữa các thí sinh sẽ phải căn cứ trên lượng thí sinh đến dự thi vì thông thường số thí sinh dự thi ở các trường này chỉ đạt 60-70% so với lượng hồ sơ đăng ký dự thi. Trong số này, các trường nhóm ngành kinh tế vẫn chứng tỏ sức hút đặc biệt cho dù Bộ GD-ĐT liên tục cảnh báo nguy cơ dư thừa nhân lực ở nhóm ngành này.

Theo TS Lê Thị Thu Thủy - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Ngoại thương, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm nay tương đương với năm 2013 với gần 11.000 hồ sơ. Trong đó, ngành kinh tế vẫn hút thí sinh nhất, chiếm khoảng 30% hồ sơ đăng ký dự thi. Theo TS Thủy, mặc dù đã có khuyến cáo về thừa nhân lực ngành kinh tế và điểm chuẩn của trường lại cao, nhưng số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường vài năm trở lại đây luôn ổn định. “Điều này có thể hiểu thí sinh thi vào trường đã có định hướng lựa chọn từ rất sớm, nên không có biến động nhiều. Nhiều thí sinh cũng đã tính đến tương lai lâu dài mới thi vào ngành kinh tế, mặc dù thời điểm hiện nay nền kinh tế còn khó khăn nhưng vài năm nữa nền kinh tế được phục hồi trở lại” - bà Thủy nhận định. Như vậy, với tổng chỉ tiêu 3.200, dự kiến tỉ lệ “chọi” của trường là 1/3,4.

Tại Học viện Ngân hàng, sau 3 - 4 năm lượng hồ sơ dự thi vào trường liên tục giảm thì năm 2014, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi đạt 9.800 hồ sơ, tăng 1.150 hồ sơ so với năm 2013. Như vậy, so với tổng chỉ tiêu của Học viện Ngân hàng năm nay là 3.000, như vậy, tỉ lệ “chọi” dự kiến là 1/3,2.

Tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân, lượng hồ sơ trường nhận được năm nay khoảng 18.000 hồ sơ, giảm hơn so với năm 2013 là 4.000 bộ. Như vậy, so với tổng chỉ tiêu của trường là 4.800 thì tỉ lệ “chọi” dự kiến khoảng 1/3,7. Trong đó, ngành có hồ sơ đăng ký dự thi năm nay tăng mạnh so với năm trước là ngành tiếng Anh quản trị kinh doanh với 1.300 hồ sơ, ngành khoa học máy tính 300 hồ sơ, ngành marketing 800 hồ sơ, kế toán 1.800 hồ sơ.

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông có hơn 8.000 bộ hồ sơ đăng ký dự thi, giảm hơn 1.000 bộ so với năm trước. Như vậy, so với chỉ tiêu vào học viện năm nay là 3.600, dự kiến tỉ lệ “chọi” sẽ là 1/2,2.

Trường ĐH Hà Nội cũng chứng kiến lượng hồ sơ giảm tới gần 25% so với năm trước. Tổng số hồ sơ trường nhận được là gần 9.000 bộ. So với chỉ tiêu của trường là 2.100, dự kiến tỉ lệ “chọi” sẽ là 1/4,2.

Tại Trường ĐH Thủy lợi, lượng hồ sơ dự thi vào trường là 8.800 bộ, giảm  gần 1.000 so với năm 2013. So với tổng chỉ tiêu của trường là 3.320, dự kiến tỉ lệ “chọi” của trường là 1/2,6.

Tại Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi trường nhận được là 33.000 bộ, giảm tới gần 11.000 bộ. Trong đó, số lượng hồ sơ khối B chiếm hơn 20.000 bộ, còn lại là thí sinh đăng ký dự thi khối A. Được biết, tổng chỉ tiêu vào hệ đại học của ĐH Nông nghiệp là 7.800. Dự kiến, tỉ lệ “chọi” ĐH Nông nghiệp năm nay sẽ là 1/4,2.

Trong khi đó, Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam vẫn giữ được số lượng hồ sơ đăng ký dự thi tương đương như năm 2013 với khoảng 11.000 bộ. Dự kiến tỉ lệ “chọi” vào trường là 1/4,3.

Trường ĐH Xây dựng cũng không có biến động nhiều về số hồ sơ dự thi so với năm 2013 khi tổng số hồ sơ đăng ký dự thi nhận được là gần 9.200 hồ sơ. So với tổng chỉ tiêu năm 2014 của trường là 3.3000 (tăng 500 chỉ tiêu so với năm 2013), tỉ chọi vào trường “dễ thở” hơn năm 2013 với mức dự kiến là 1/3,2.

Năm 2014, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thực hiện tuyển sinh riêng bằng hình thức sơ tuyển trước kỳ thi ba chung. Hiện tại trường chưa thống kê đầy đủ số hồ sơ đăng ký dự thi, song số thí sinh lọt qua vòng sơ tuyển của trường để nộp hồ sơ là 10.500. So với 5.600 chỉ tiêu của tất cả các ngành đào tạo, dự kiến tỉ lệ “chọi” vào trường là 1/1,8.

Theo NGỌC HÀ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. 

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

(PLO)- Sáng 23-3, Ngày hội tuyển sinh do Hệ thống giáo dục Victoria School tổ chức đồng loạt tại Trường: Victoria Nam Sài Gòn, Trường Victoria Riverside và Trường Mầm non Victoria - SwanBay với chủ đề “Khám phá ngôi trường hạnh phúc tại Victoria 360 Showcase” đã thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham dự và trải nghiệm.