Thu hồi sách đánh đố trẻ lớp 1

Trước đó, một số phụ huynh tỏ ra lo lắng khi sách Toán lớp 1 chỉ học đơn giản nhưng học sinh phải đối diện với câu hỏi 3 trừ bao nhiêu để được bằng 4 hay 7 cộng mấy bằng 5.

sách tham khảo, học sinh, lớp 1, NXB ĐH Sư phạm, đánh đố, thu hồi, đình chỉ
Bìa cuốn sách của NXB ĐH Sư phạm.
sách tham khảo, học sinh, lớp 1, NXB ĐH Sư phạm, đánh đố, thu hồi, đình chỉ
Sách tham khảo lớp 1 với bài toán đánh đố học sinh.

Bài toán này có trong cuốn Bài tập ôn luyện tự kiểm tra cuối tuần toán - tập 1- theo chuẩn kiến thức kỹ năng của tác giả Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đình Khuê (NXB Đại học Sư phạm).

Trong cuốn sách nay, hai câu trong bài số 4, có nội dung: “3 trừ ô trống bằng 4 và 7 cộng ô trống bằng 5”. Trong khi đó, học sinh lớp 1 đang học về phép cộng, phép trừ trong phạm vi từ 2 đến 9.

Sáng 31/12, trao đổi với VietNamNet, Giám đốc NXB ĐH Sư phạm TS Nguyễn Bá Cường cho biết: Sách này do đơn vị liên kết là Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm nội dung và bản quyền.

Nhận được thông tin NXB đã có văn bản yêu cầu đơn vị liên kết đình chỉ phát hành và thu hồi sách có đề yêu cầu bé lớp 1 giải bài toán “3 trừ mấy bằng 4”.

Ông Cường thông tin thêm: “Dù nội dung đã được NXB sửa nhưng đơn vị liên kết vẫn đi in dẫn tới sai sót..."

Theo VNN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm