Thi tốt nghiệp THPT, ĐH, CĐ: Phải đảm bảo trật tự, an toàn

Sở đề nghị các đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho HSSV. Trang bị cho HSSV các kiến thức, kỹ năng về phòng tránh tai nạn đuối nước khi tham gia giao thông đường thủy. Cán bộ, giáo viên và HSSV không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời phải xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp HSSV vi phạm Luật giao thông đường bộ và thông báo về nhà trường.

Sở cũng yêu cầu các trường học, đơn vị phải chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương, thanh niên tình nguyện có kế hoạch cụ thể để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH, CĐ - TCCN trong tháng 6 và tháng 7.

Trước đó, UBND TP cũng có văn bản chỉ đạo các cơ quan, Sở ngành phải phối hợp, hỗ trợ đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi quan trọng sắp tới.

P.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm