Thí sinh than đề thi môn Toán “lạ” và “khó”

Nhiều TS cho chia sẻ, chỉ hoàn thành được 50 – 60% nội dung yêu cầu của đề thi. Vì thế, số lượng TS rời phòng thi khi chỉ mới hết 2/3 thời gian làm bài thi đông.

Thí sinh than đề thi môn Toán “lạ” và “khó” ảnh 1
Phụ huynh hồi hộp đứng chờ TS ngoài cổng trường ĐH KHXH & NV TP.HCM cơ sở quận 1 (ảnh chụp hồi 9 giờ 35 phút ngày 4-7). Ảnh: ANH PHÚ

Là TS đầu tiên ra bước ra khỏi Hội đồng thi ĐH Sài Gòn (4 Tôn Đức Thắng, quận 1), Cao Đức Hùng (quê ở Lâm Đồng, dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh) cho rằng, đề thi môn Toán năm nay “quá khó”. Dù là học sinh chuyên ban Tự nhiên, nhưng Hùng cũng chỉ hoàn thành được khoảng 60% đề thi. Theo Hùng, câu 1b (phần tìm giá trị m cho đồ thị hàm số) và câu 5 (phần hình học không gian) là khó nhất. “Mặc dù dạng bài này em đã làm nhiều nhưng dữ kiện của bài kín, rất khó để giải… nên em ra sớm, có ngồi trong phòng thi thêm một lúc nữa cũng chẳng làm được” – Hùng chia sẻ.
Vẻ mặt buồn rượi, bước ra khỏi phòng thi sớm, bạn Nguyễn Thị Thuỳ Dương (HS trường Tân Hạnh, Long An dự thi vào khoa Triết học của trường ĐH KHXH & NV TP.HCM), chia sẻ, chỉ làm được khoảng hơn 40% đề thi. “Đề thi năm nay lạ và khó quá! Khó nhất là câu hình học không gian… em chỉ làm được câu giải hệ phương trình (câu 3) và câu tích phân (câu 4) thôi” – Thuỳ Dương ngao ngán. Chung tâm trạng, hai thí sinh ra sớm thứ hai và thứ ba tại Hội đồng thi ĐH Sài Gòn (4 Tôn Đức Thắng, quận 1) - TS Nguyễn Thị Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Yến Nhi (dự thi vào khoa Kế toán), bộc bạch, đề thi khó. Hai bạn dự đoán mình chỉ được khoảng 3 đến 4 điểm cho môn thi đầu tiên này. Yến Nhi thổ lộ: “Dù tốn rất nhiều thời gian em cũng không tìm được đáp án cho câu 5 và câu 6”. Khả quan hơn, TS Phạm Thị Ánh Thi (dự thi tại Hội đồng thi trường TPPH Nguyễn Trãi của ĐH Luật TP.HCM) tự tin kể: “Em làm được hết, riêng câu 5 về phần hình học không gian thì em không tự tin về kết quả của mình. Chắc môn này em được khoảng 7 điểm).
Thí sinh than đề thi môn Toán “lạ” và “khó” ảnh 2
Lực lượng công an, dân quân tự vệ, sinh viên tình nguyện đứng dàn hành để ngăn các phụ huynh tụ tập đón TS trước hội đồng thi trường ĐH Nguyễn Tất Thành, tránh ách tắc giao thông (ảnh chụp hồi 10 giờ 10  phút ngày 4-7). Ảnh: ANH PHÚ

Thí sinh than đề thi môn Toán “lạ” và “khó” ảnh 3
TS “đặc biệt” này cho hay chỉ làm được khoảng 50% đề thi môn Toán. ( ảnh chụp lúc 9 giờ 40 phút ngày 4-7 trước cổng trường ĐH KHXH & NV TP.HCM cơ sở quận 1). Ảnh: ANH PHÚ

Thí sinh than đề thi môn Toán “lạ” và “khó” ảnh 4
Phụ huynh chen nhau đón TS khi có chuông hết giờ làm bài thi (ảnh chụp trước cổng trường ĐH Luật TP.HCM lúc 10 giờ 30 phút). Ảnh: ANH PHÚ

Thí sinh than đề thi môn Toán “lạ” và “khó” ảnh 5
TS, phụ huynh cùng xem lại đề thi (ảnh chụp lúc 10 giờ 40  phút, trước hội đồng thi TPPT Nguyễn Trãi, quận 4 của ĐH Luật TP.HCM). Ảnh: ANH PHÚ

Thí sinh than đề thi môn Toán “lạ” và “khó” ảnh 6
Sinh viên tình nguyện ngồi chờ đề phát cơm cho thí sinh sau buổi thi đầu tiên (ảnh chụp lúc 9 giờ 40 phút ngày 4-7, trước cổng trường ĐH KHXH & NV TP.HCM cơ sở quận 1). Ảnh: ANH PHÚ

Thí sinh than đề thi môn Toán “lạ” và “khó” ảnh 7
Tình nguyện viên tận tình phát cơm miễn phí cho TS (ảnh chụp lúc 10 giờ 35 phút, trước hội đồng thi TPPT Nguyễn Trãi, quận 4 của ĐH Luật TP.HCM). Ảnh: ANH PHÚ

 ANH PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm