Thêm gần 150 nghìn thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2008

Như vậy, tính chung cả lần 1 và lần 2, kết quả tốt nghiệp của THPT đạt 86,57% (lần 2 đỗ thêm được 10,56% so với tổng số thí sinh dự thi của cả kỳ thi), tăng 6,13% so với năm trước và bổ túc THPT đạt 67,21%, tăng hơn năm trước 21,15%.

Ảnh minh họa: Bảo Anh
Ảnh minh họa: Bảo Anh

Phổ thông: địa phương top đầu giữ hạng

Có 15 địa phương đạt tỷ lệ tốt nghiệp cả 2 lần trên 90%. Các địa phương có kết quả cao từ năm trước như Nam Định, Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương… năm nay vẫn tiếp tục ở những vị trí đầu. Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp năm 2008 cao nhất là Hải Dương với 98,48% (năm 2007 là 94,47%), tiếp đến là Thái Bình 97,83% (năm 2007 là 95,35%); Nam Định đạt 97,64% (năm 2007 đạt 95,87%).

Riêng Hà Nội, năm 2007 đạt 94,81% và đứng thứ 4/64 trong bảng xếp hạng theo tỷ lệ tốt nghiệp toàn quốc, năm 2008 do sáp nhập với Hà Tây nên tỷ lệ cả 2 lần chỉ đạt 86,84% và xếp thứ 25/63.

Một số địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất toàn quốc năm 2007, nay có tỷ lệ tốt nghiệp tăng khá lớn như: Tuyên Quang tăng 47,65% so với năm 2007, đạt tỷ lệ 87,86%; Sơn La tăng 25,07% với kết quả năm 2008 đạt 73,40%; Hà Giang cũng tăng hơn 24% với tỷ lệ đỗ là 82,17%; Yên Bái đạt 72,79%, tăng 23,99%; Cao Bằng đạt 69,11%, tăng 22,14%...

Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng tuy kết quả đã có sự tiến bộ đáng kể so với năm 2007 về xếp hạng nhưng vẫn xếp cuối bảng. Địa phương năm nay có tỷ lệ thấp nhất vẫn là Bắc Kạn 58,15%, tiếp đến là Đăklăk 68,60% và Cao Bằng 69,11%.

Trong khi đa số các địa phương, tỷ lệ tốt nghiệp tăng so với năm 2007, cũng có một số địa phương giảm nhưng mức độ không lớn như: Khánh Hoà giảm 5,18%, Long An giảm 2,19% ; Tây Ninh, Tiền Giang đều cùng giảm hơn 2%.

Bổ túc vượt trội nhờ điểm xét thấp

Có 10 địa phương đạt tỷ lệ tốt nghiệp cả 2 lần trên 90%, trong khi năm 2007 chỉ có Cục Nhà trường của Bộ Quốc phòng đạt tỷ lệ này. Còn 2 tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp dưới 20% là Sóc Trằng (17,63%) và Bạc Liêu (18,94%), giảm 7 tỉnh so với trước.

Tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc THPT tăng cũng làm cho thứ hạng của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc thay đổi nhiều. Một số địa phương có vị trí xếp hạng tăng cao như Tuyên Quang năm 2007 xếp thứ 65/65 thì năm 2008 xếp thứ 14/64; Quảng Bình cũng thay đổi từ 57/65 lên 22/64; Sơn La từ 45/65 lên 16/64; Thái Nguyên từ 27/65 lên thứ 7/64. Ngoài ra, Bắc Giang cũng chuyển từ 25 lên thứ 6; Cao Bằng từ 29 lên 11...

Ông Trần Văn Kiên, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, các địa phương có sự tăng nhiều về tỷ lệ và thứ hạng tốt nghiệp bổ túc THPT hầu hết là những địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc.

Theo ông Kiên, việc thống nhất về công nhận tốt nghiệp giữa THPT và bổ túc THPT trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2008 ở những địa phương trên, nơi có nhiều thí sinh thuộc diện 2 (điểm xét tốt nghiệp bình quân 4,75) và diện 3 (điểm xét tốt nghiệp bình quân 4,5) đã làm cho kết quả tốt nghiệp tăng hơn trước.

Tuy nhiên, ông Kiên cũng nhấn mạnh, nếu địa phương nào có hội đồng thi có dấu hiệu bất thường, sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ chấm thẩm định lại.

Theo Bảo Anh (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm