Thanh Hóa, Bình Định công bố môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10

Như vậy trong kỳ thi năm nay, các thí sinh ở Bình Định sẽ phải thi viết bằng hình thức tự luận 3 môn gồm: ngữ văn, toán và tiếng Anh. Trong đó, điểm thi của 2 môn ngữ văn, toán hệ số 2 còn môn tiếng Anh hệ số 1. Thời gian làm bài của 2 môn ngữ văn, toán là 120 phút, còn môn tiếng Anh là 60 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình trung học cơ sở do Bộ GD-ĐT ban hành, chủ yếu là chương trình lớp 9.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Bình Định năm nay sẽ được tổ chức vào 2 ngày 30-6 và 1-7. Riêng kỳ thi tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ được tổ chức vào hai ngày 17 và 18-6, các thí sinh phải dự thi viết bằng hình thức tự luận 4 môn gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh và môn chuyên. 

* Sáng 15-5, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết đã chọn môn hóa học là môn thi thứ ba (ngoài môn toán và môn ngữ văn) đối với học sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh, năm học 2010- 2011.

Môn hóa học có thời gian làm bài 60 phút, được tính theo thang điểm từ 0 đến 10 điểm, điểm lẻ đến 0,25 điểm, hệ số bài thi môn thứ ba được tính hệ số 1.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011 ở Thanh Hóa sẽ thi vào các ngày 30-6, 1-7. Riêng tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ thi riêng vào các ngày 19-6, 20-6.

Theo XUÂN NGUYÊN - HÀ ĐỒNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm