Sắp có khu 5 ĐH Cần Thơ ở Sóc Trăng

Ngày 26-3, tin từ UBND tỉnh Sóc Trăng cho hay lãnh đạo tỉnh vừa có buổi làm việc với Ban Giám hiệu trường Đại học (ĐH) Cần Thơ về việc thành lập khu 5 của trường tại tỉnh Sóc Trăng.

Cụ thể, tại buổi làm việc, tỉnh Sóc Trăng đề xuất trường ĐH Cần Thơ chấp thuận mở khu 5 tại tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, địa phương cũng đề nghị sớm triển khai và đưa vào hoạt động vào đầu năm học 2021-2022. Theo đó, khi hai bên đồng ý, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành sửa chữa Khu A của trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh để giao cho trường ĐH Cần Thơ.

Ông Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ thông tin Hội đồng trường và Ban Giám hiệu trường đã đồng thuận về việc thành lập khu 5 tại tỉnh Sóc Trăng. CŨng theo ông Hà Thanh Toàn, vấn đề còn lại là xem xét các điều kiện cơ sở vật chất, chỉ tiêu đào tạo để có kế hoạch tuyển sinh phù hợp. Hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng xác định cụ thể nhu cầu tuyển sinh, từ đó trường sẽ có kế hoạch đào tạo đáp ứng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khẳng định địa phương đã chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng để trường đặt khu 5.  

Ông Lâm Văn Mẫn đề nghị Ban Giám hiệu trường ĐH Cần Thơ sớm thành lập tổ công tác khảo sát cơ sở vật chất, đất đai. Từ đó, phối hợp với các đơn vị liên quan để bàn giao mặt bằng sớm đưa khu 5 đi vào hoạt động.

Cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị trường xem xét việc thành lập Ban quản lý khu 5 để có kế hoạch tuyển sinh. Đồng thời, sớm có kế hoạch quản lý và điều hành để khu 5 khi đi vào hoạt động. Cạnh đó, xây dựng chuyên đề đào tạo riêng nhằm phục vụ cho nhu cầu nhân lực của tỉnh ngay khi khu này đi vào hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm