Sáng nay, hàng chục ngàn học sinh TP.HCM và Hà Nội 'chạy đua' vào lớp 10

TP.HCM: Số HS dự thi tăng hơn 9.000 em so với năm 2014

Sáng nay, hàng chục ngàn học sinh TP.HCM và Hà Nội 'chạy đua' vào lớp 10 ảnh 1
Một điểm thi tại trường THPT Colette, quận 3, TP.HCM

Trong đó có 70.471 TS thi vào lớp 10 THPT thường và 7.255 TS dự thi vào lớp 10 chuyên. Toàn TP có 135 hội đồng coi thi (tăng 15 hội đồng) với 3.315 phòng thi, trong đó có 11 hội đồng thi chuyên với 335 phòng thi.

Đây là năm đầu tiên TP đổi mới nội dung thi môn Ngữ Văn để phát huy tính tích cực, sáng tạo, vận dung kiến thức và kỹ năng của người học.

Theo đó, Đề thi môn Ngữ Văn sẽ được ra theo hướng 20-30% yêu cầu về nhận biết, thông hiểu, vận dụng và 70-80% yêu cầu vận dụng cao trên tổng số điểm của bài thi.

HS sẽ làm bài trong 120 phút với hai phần. Phần đọc hiểu chiếm 3 điểm, học HS sẽ trả lời các câu hỏi tự luận ngắn đã học trong sách giáo khoa để đánh giá khả năng ghi nhớ, vận dụng kiến thức của các em. Phần hai là tạo lập văn bản chiếm 7 điểm, HS sẽ viết bài về nghị luận xã hội hoặc nghị luận văn học về các vấn đề trong đời sống mà đề bài đưa ra, nhằm đánh giá khả năng thu thập, xử lý và nhận thức vấn đề của các em.

Buổi chiều HS thi môn Ngoại ngữ với 60 phút.

* Hà Nội: Gần 80.000 học sinh tranh 50.000 suất vào lớp 10

Gần 80.000 học sinh của thủ đô bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 THPT với hai môn ngữ văn và toán.

Kỳ thi năm nay được cho là căng thẳng bởi tổng chỉ tiêu vào các trường THPT công lập trên toàn TP là 50.000, trong khi đó tổng số thí sinh dự thi là 80.000, tăng gần 10.000 em so với năm học trước.

Mặc dù Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép điều chỉnh tuyển vượt 10 - 20% nhưng vẫn có khoảng 30.000 thí sinh không trúng tuyển vào trường công lập sẽ phải học ở các trường ngoài công lập hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại, cho biết toàn TP có 160 điểm thi với 3.350 phòng thi. Trung bình mỗi điểm có 20 phòng thi, mỗi phòng có 24 thí sinh thi, nhiều nhất là 28 thí sinh. Điểm thi có quy mô lớn nhất là Trường THPT Xuân Mai (Chương Mỹ) với 38 phòng. Các điểm thi được đặt tại các trường THPT và THCS bảo đảm các điều kiện an toàn và cần thiết cho việc tổ chức kỳ thi.

Ngoài ra, Hà Nội huy động hơn 10.800 giáo viên, nhân viên trật tự, công an, cán bộ y tế... để phục vụ cho kỳ thi này.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã thành lập 20 đoàn kiểm tra và các đoàn thanh tra lưu động. Tại mỗi Hội đồng thi sẽ có từ 2-4 thanh tra viên làm nhiệm vụ giám sát tại chỗ quy trình thi và việc thực hiện quy chế thi. Đề thi tại Hà Nội vẫn chủ yếu xoay quanh chương trình lớp 9, và có những câu hỏi mở để phát huy tư duy, năng lực của học sinh.

Năm học 2015 - 2016, việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên thực hiện phương thức “Kết hợp thi tuyển với xét tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, ngoài công lập và lớp 10 học chương trình THPT tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào các lớp chuyên của các trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây. Ngoài ra, học sinh có thể nộp đơn dự tuyển vào các trường THPT ngoài công lập hoặc học chương trình THPT tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm