Sa thải giảng viên phát ngôn sai lệnh về công tác phòng chống dịch

Chiều 9-8, ông Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng cho biết, nhà trường vừa quyết định sa thải nữ giảng viên tiếng Anh phát ngôn sai lệch về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 7-8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến clip dài gần 4 phút trong buổi học qua ứng dụng Zoom của Trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng. Theo clip, trong phần tranh luận về công tác chống dịch tại Việt Nam, bà T. đã có những phát ngôn sai lệch, gây bức xúc.

Sau đó clip được phát tán, lan truyền trên mạng xã hội và khiến dư luận rất bức xúc. Ngay sau khi nắm sự việc, Trường ĐH Duy Tân đã yêu cầu giảng viên và sinh viên viết tường trình vụ việc, đồng thời gỡ clip khỏi trang cá nhân của sinh viên.

“Ngay sau khi nắm thông tin sự việc, trường đã tạm đình chỉ công tác đối với giảng viên này. Hôm nay Hội đồng quản trị họp kỷ luật, thống nhất sa thải bà T.”- ông Hải nói.

ĐH Duy Tân đã có công văn gửi Công an TP Đà Nẵng về sự việc trên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm việc với bà T.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm