Rớt lớp 10 công lập, 20.000 học sinh về đâu?

Đó là thông tin đáng chú ý tại hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức sáng 4-4. Tại đây, Sở cũng đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cụ thể ở 107 trường THPT công lập và 80 trường phổ thông ngoài công lập cho năm học 2017-2018.

Nội thành tăng nhẹ, ngoại thành giảm mạnh

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập TP.HCM năm 2017 là hơn 63.400 học sinh (HS). Trong đó, chỉ tiêu vào lớp chuyên, trường chuyên là 1.960 em.

So với năm ngoái, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 năm nay tăng hơn 1.000 chỉ tiêu. Tuy nhiên, chỉ tiêu vào lớp chuyên năm nay lại giảm 65 HS. Số giảm này thuộc về Trường THPT Củ Chi: giảm từ 140 em xuống còn 70 em, do trường chỉ còn lớp chuyên hóa và chuyên Anh, không mở lớp chuyên toán và vật lý như mọi năm. Những trường có lớp chuyên khác vẫn giữ nguyên chỉ tiêu, riêng Trường THPT Lê Hồng Phong tăng năm chỉ tiêu ở lớp tiếng Nhật.

Trường có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất là Trường THPT Hùng Vương với 1.125 chỉ tiêu, kế đến là Trường THPT Mạc Đĩnh Chi với 1.020 em và THPT Gia Định tuyển 1.000 chỉ tiêu. Kế đến là những trường có chỉ tiêu hơn 900 em như Marie Curie, Nguyễn Trung Trực, Trần Phú, Tây Thạnh...

So với năm trước, chỉ tiêu lớp 10 thường của nhiều trường tốp trên hoặc nội thành tăng nhẹ. Như THPT Bùi Thị Xuân tăng 45 chỉ tiêu, Nguyễn Thị Minh Khai tăng 60, Marie Curie tăng 80, Nguyễn Trãi tăng 135 chỉ tiêu... Ngược lại, hầu hết trường tốp dưới hoặc ngoại thành lại giảm, thậm chí giảm mạnh. Đặc biệt như THPT Võ Văn Kiệt giảm đến 135 em (còn 540 chỉ tiêu), Nguyễn An Ninh giảm 135 (còn 675 chỉ tiêu), Nguyễn Văn Linh giảm đến 180 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Du cũng giảm 45 chỉ tiêu...

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm nay tăng hơn 1.000, chủ yếu do có hai trường THPT mới là Phạm Phú Thứ và Lê Trọng Tấn, mỗi trường tuyển 675 chỉ tiêu và có thêm Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao ở Bình Chánh cũng tuyển thêm 120 chỉ tiêu. Còn lại, các trường khác có tăng, có giảm tùy theo điều kiện từng trường để đảm bảo chất lượng.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016 tại Hội đồng thi THPT Phú Nhuận.  Ảnh: PHẠM ANH

Rộng cửa cho HS rớt lớp 10 công lập

Theo dự kiến, năm nay TP.HCM sẽ có khoảng 81.000 HS tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 15.000 em so với năm 2016, trong khi chỉ tiêu vào lớp 10 công lập chỉ hơn 63.000 em. Do đó sẽ có gần 20.000 HS phải chuyển sang học ở các loại hình trường khác.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, số HS dự tuyển năm nay tăng chủ yếu vì tốc độ tăng dân số cơ học hằng năm và dự kiến những năm sau sẽ tiếp tục tăng, có thể lên đến 100.000 em. Tuy nhiên, chủ trương của TP sẽ giảm dần số lượng HS vào lớp 10 công lập để đảm bảo phân luồng HS sau THCS vào các khối trường khác gồm các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp nghề. Ông Đạt cho biết theo thống kê phân luồng của Sở, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm nay hơn 73.000 HS, hoàn toàn đảm bảo nhu cầu học tập cho các em sau THCS. Cụ thể, chỉ tiêu các trường phổ thông hệ tư thục trên địa bàn TP năm nay là 21.365 em cho 80 trường; trung tâm giáo dục thường xuyên khoảng 12.000 chỉ tiêu; khối trường nghề và TCCN trên toàn TP có hơn 40.000 chỉ tiêu…

“Các trường, nhất là giáo viên chủ nhiệm phải tăng cường công tác tư vấn để phụ huynh HS chọn trường phù hợp theo điều kiện đi lại, hoàn cảnh gia đình, năng lực học tập. Tránh tối đa trường hợp HS chọn trường quá xa dẫn đến không theo học được” - ông Đạt nhấn mạnh.

Ông Đạt cũng lưu ý các trường đẩy nhanh kế hoạch năm học để ôn tập và chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh nhưng vẫn phải đảm bảo chương trình dạy của năm. Các trường tổ chức ôn tập nhẹ nhàng, tránh tạo áp lực, căng thẳng để các em chuẩn bị tốt kiến thức và sức khỏe bước vào kỳ thi.

4 trường đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tiếng Anh tích hợp

Tổng chỉ tiêu chương trình này năm học 2017-2018 là 270 em. Đối tượng tuyển sinh là HS tốt nghiệp THCS (hệ công lập) tại TP.HCM có tham gia học Chương trình Cambridge được dự tuyển vào lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp.

Cách tuyển sinh là căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và điểm thi Chương trình Cambridge. Những HS này sẽ được ưu tiên bố trí vào một trong bốn trường lần lượt theo thứ tự điểm tuyển, đó là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Gia Định và THPT Trưng Vương.

Điểm tuyển = (Điểm trung bình tuyển sinh 10) x 2 + điểm trung bình của Chương trình Cambridge (trong đó điểm trung bình tuyển sinh 10 có tính đến chế độ ưu tiên, khuyến khích). Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chương trình tích hợp, HS vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

________________________________

Trước mắt, năm nay TP sẽ nhận 77% HS vào lớp 10 công lập, những năm tới mỗi năm sẽ giảm thêm 3% để đến năm 2020 chỉ còn 70% HS vào công lập. Do đó, Sở yêu cầu các trường cần chú trọng và tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn đến phụ huynh HS để HS có lựa chọn phù hợp.

Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm