Ông Lê Vinh Danh nhận nhiệm vụ mới tại Trường ĐH Văn Lang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, ông Lê Vinh Danh chính thức nhận quyết định bổ nhiệm trở thành Cố vấn cao cấp tại Trường Đại học Văn Lang.

Được biết, đây là sự xuất hiện trở lại đầu tiên của ông Lê Vinh Danh kể từ sau khi thôi giữ vị trí Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Ông Lê Vinh Danh (cầm bó hoa) chụp hình cùng tập thể lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang tại buổi lễ. Ảnh: NTCC

Ông Lê Vinh Danh năm nay 58 tuổi. Ông là tiến sĩ chuyên ngành Tài chính quốc tế, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), tu nghiệp sau tiến sĩ tại Đại học George Washington (Mỹ).

Ông gắn bó, cống hiến với Trường ĐH Tôn Đức Thắng hơn 20 năm (1999-2020) và góp phần đưa ngôi trường này ngày càng phát triển, lọt vào nhiều bảng xếp hạng trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, trong năm 2020, ông bị đình chỉ chức Bí thư Đảng ủy tại trường. Sau đó, ông cũng bị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cách chức hiệu trưởng.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Vinh Danh nói: “Việc lựa chọn đồng hành cùng Trường ĐH Văn Lang là một sự cân nhắc để tôi quay trở lại với những cống hiến cho đại học. Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo của trường viết những câu chuyện riêng. Chặng đường đã trải qua cũng cho tôi nhiều kinh nghiệm, nhìn nhận để con đường đi đến một mục tiêu mới có thể ngắn hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm