Nhiều thay đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

Các trường ĐH, CĐ vừa hết hạn gửi đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 cho Bộ GD&ĐT. Năm nay Bộ quy định các trường phải công khai chỉ tiêu của từng ngành và phương thức tuyển sinh theo từng trình độ đào tạo, trong đó trường phải ghi rõ là tham dự kỳ thi chung do Bộ tổ chức hoặc tổ chức tuyển sinh riêng.

Đổi cách xác định điểm trúng tuyển

TS Phan Ngọc Minh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết: “Năm nay trường bổ sung khối thi D1 vào tất cả ngành vốn chỉ tuyển sinh khối A, A1 của những năm trước. Một điểm mới nữa là thay vì xác định điểm trúng tuyển riêng từng ngành, năm nay trường xác định điểm trúng tuyển theo khối thi chung cho các ngành, trừ ngành ngôn ngữ Anh. Việc xét phân ngành học (trừ ngành ngôn ngữ Anh) đối với các ngành căn cứ vào chỉ tiêu phân ngành, nguyện vọng và kết quả học tập sau ba học kỳ đầu của khóa học”.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH năm 2014 tại Trường ĐH Văn Hiến trong ngày hội tư vấn tuyển sinh diễn ra ngày 18-1. Ảnh: QUỐC DŨNG

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM ngừng tuyển sinh các ngành đào tạo hệ CĐ để tập trung cho đào tạo ĐH và sau ĐH. Như vậy, chỉ tiêu hệ CĐ sẽ chuyển lên các ngành hệ ĐH có nhu cầu nhân lực cao như công nghệ thực phẩm, kỹ thuật môi trường, lâm nghiệp… và sẽ tăng chỉ tiêu cho hai phân hiệu của trường tại Gia Lai và Ninh Thuận.

TS Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), thông tin: “Thay vì tuyển sinh cả khối A và A1 như trước thì năm nay các ngành sẽ chỉ tuyển sinh khối A gồm kỹ thuật dệt may, kỹ thuật vật liệu và nhóm ngành hóa - thực phẩm - sinh học (kỹ thuật hóa học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học). Trừ ngành kiến trúc chỉ tuyển sinh khối V như mọi năm, các ngành còn lại vẫn tiếp tục tuyển sinh khối A và A1. Trường điều chỉnh không tuyển khối A1 (toán, lý, tiếng Anh) cho một số ngành trên vì những ngành liên quan đến hóa thực phẩm hay vật liệu đòi hỏi thí sinh phải biết về hóa học”.

Giảm chỉ tiêu, giới hạn vùng tuyển

Điểm nổi bật trong đổi mới tuyển sinh 2014 là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dù vẫn tổ chức theo phương thức “ba chung” nhưng trường sẽ tổ chức sơ tuyển trước kỳ thi nhằm mục đích giảm tỉ lệ thí sinh ảo và giúp thí sinh cân nhắc khi lựa chọn trường thi. Theo đó, trường sơ tuyển dựa trên tổng điểm trung bình của ba môn thuộc khối thi ở năm học kỳ THPT (sáu học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước), lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Thời gian sơ tuyển bắt đầu từ ngày 24-2 đến 15-3. Kết quả sơ tuyển sẽ được công bố trong ngày 17-3 nên những thí sinh không đạt vòng sơ tuyển vẫn còn thời gian nộp hồ sơ vào các trường khác.

PGS-TS Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo, lưu ý: “Thí sinh tham dự sơ tuyển phải khai đúng với kết quả điểm của mình vì sau đó trường sẽ hậu kiểm. Nếu thí sinh khai man trường sẽ loại ngay. Thí sinh cũng lưu ý trường chỉ tuyển từ Thừa Thiên-Huế trở ra ngoài Bắc và không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi nhờ”.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dự kiến tuyển 3.300 chỉ tiêu, giảm 500 chỉ tiêu so với năm 2013. Trong đó, khối ngành sư phạm giảm 200 chỉ tiêu và khối ngành ngoài sư phạm giảm 300 chỉ tiêu. Ở khối ngành sư phạm, trừ sáu ngành toán, tin học, song ngữ Nga-Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và quản lý giáo dục giữ nguyên chỉ tiêu thì 10 ngành còn lại đều giảm từ 10 đến 50 chỉ tiêu. Riêng ba ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt tăng từ 10 đến 30 chỉ tiêu.

Ở khối ngành ngoài sư phạm, giảm mạnh nhất là ngành văn học (60 chỉ tiêu so với 150 chỉ tiêu năm ngoái), Việt Nam học (giảm một nửa), còn các ngành vật lý, hóa học, quốc tế học, tâm lý học, Pháp, Trung Quốc, Nhật giảm từ 20 đến 40 chỉ tiêu. Chỉ riêng ngành ngôn ngữ Nga tăng 20 chỉ tiêu.

Tương tự, Trường ĐH Đồng Tháp cũng giảm chỉ tiêu các ngành sư phạm do lượng sinh viên sư phạm đã tốt nghiệp khá nhiều nhưng gặp nhiều khó khăn trong tìm việc làm. Trường ĐH Hàng hải cắt giảm mạnh chỉ tiêu nhóm ngành kinh tế nhưng tăng chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật; riêng hệ CĐ trường ngừng tuyển sinh ngành công nghệ thông tin. Trường ĐH Luật TP.HCM giảm 50 chỉ tiêu ngành luật học so với năm ngoái. Cá biệt, rất ít trường tăng chỉ tiêu, nếu tăng thì chỉ tăng nhẹ. Chẳng hạn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) chỉ tiêu dự kiến tăng 170 và thuộc các ngành hóa học, khoa học môi trường, khoa học vật liệu (mỗi ngành tăng từ 20 đến 100 chỉ tiêu)…

QUỐC DŨNG

 

Nhiều trường mở ngành mới

Trường ĐH Luật TP.HCM chính thức tuyển mới ngành ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý), tuyển khối A1 và D1 với 50 chỉ tiêu. ĐH Nông Lâm TP.HCM tuyển mới ngành khoa học môi trường, thi khối A và B với 80 chỉ tiêu. ĐH Lâm nghiệp (Cơ sở 2 Đồng Nai) tuyển ngành công nghệ sinh học (khối A, B) và quản lý tài nguyên thiên nhiên (khối A, A1, B, D1), mỗi ngành 50 chỉ tiêu. ĐH Hàng hải hệ ĐH thêm ngành ngôn ngữ Anh và hệ CĐ thêm ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật xây dựng. ĐH An Giang mở hai ngành hệ CĐ là sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật.

ĐH Nha Trang tăng 100 chỉ tiêu ĐH và được Bộ GD&ĐT giao đào tạo thí điểm ngành quản lý thủy sản với 60 chỉ tiêu. ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM dự kiến tuyển mới ngành ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh thương mại), công nghệ may và thiết kế thời trang, khoa học dinh dưỡng. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến mở ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. ĐH Kiến trúc TP.HCM đang làm thủ tục xin mở ngành mỹ thuật đô thị. ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM dự kiến mở thêm năm ngành mới là kinh tế tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu, quản lý biển và hải đảo, kỹ thuật chế biến khoáng sản, kỹ thuật mỏ. Năm nay trường không tuyển hệ trung cấp chuyên nghiệp như mọi năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm