Nhiều khuất tất trong tuyển sinh tại Đại học Quy Nhơn

Năm 2009, Trường ĐH Quy Nhơn tuyển hai lớp dự bị đại học với 13 học sinh khối A và 17 học sinh khối C. Vừa qua, khi xét tuyển những học sinh này vào đại học, Trường ĐH Quy Nhơn đã tuyển 12 em vào các ngành đại học không tuyển khối A, C. Ngoài ra, theo quy chế tuyển sinh, học sinh được xét tuyển vào đại học phải xếp loại hạnh kiểm cả năm đạt khá trở lên, điểm tổng kết cuối năm học của các môn học chính khóa phải đạt từ 5 trở lên. Thế nhưng cả 30 học sinh của hai lớp dự bị đại học trên đều không có xếp loại hạnh kiểm, một số học sinh dự bị khối A có điểm tổng kết cuối năm học của môn toán dưới 5 điểm vẫn được tuyển vào đại học. Mặt khác, 13 học sinh của khối A bị thiếu nhiều điểm kiểm tra nhưng vẫn được trường hợp thức hóa.

Nhiều cán bộ, giảng viên đang yêu cầu hiệu trưởng thanh tra việc thực hiện quy chế tuyển sinh đối với các trường hợp trên, đồng thời báo cáo lên Bộ GD&ĐT để xử lý.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm