Nhiều ĐH dự kiến điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái

Mùa thi 2008, ĐH Y Hà Nội là trường lấy điểm chuẩn cao nhất cả nước (28,5 điểm cho khoa Răng Hàm Mặt và 23 điểm khoa Cử nhân Kỹ thuật Y học). Tuy nhiên, mùa thi này, điểm trúng tuyển của trường có thể sẽ thấp hơn.

Ngày 19/7, Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội Nguyễn Đức Hinh cho biết, do đề thi khó hơn năm ngoái nên nhiều khả năng điểm chuẩn cũng sẽ thấp hơn. "Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất việc chấm thi trước ngày 31/7", thầy Hinh nói.

Là trường có điểm chuẩn 2008 cao thứ nhì cả nước (28 điểm cho ngành Kinh tế Đối ngoại), nhưng năm nay, theo Trưởng phòng Đào tạo ĐH Ngoại thương Lê Thị Thu Thủy, điểm chuẩn của trường vẫn có thể tương đương hoặc thấp hơn 0,5 - 1 điểm. Môn Toán khối D của trường có nhiều điểm 10.

Bà Thủy cho hay, trường đã chấm xong các môn tự luận và chỉ còn chờ điểm môn thi trắc nghiệm do Bộ GD&ĐT chấm (ngày 25/7 mới xong). "Ngày 20/7, trường bắt đầu tập hợp và thống kê điểm tự luận nên nhanh thì cuối tháng mới có thể đưa ra dự kiến điểm chuẩn", bà Trưởng phòng Đào tạo thông tin.

Năm 2008, để vào được ĐH Ngoại thương, thí sinh phải đạt tối thiểu 25 điểm (khối A), 22,5 điểm (khối D1) và 23 điểm (khối D2,3,4,6).

Trao đổi với PV, Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Nguyễn Văn Hùng cho biết, ngày 26/7 trường mới hoàn thành chấm các môn. "Theo thông tin từ giáo viên chấm thi, điểm Toán có thể thấp hơn năm trước", thầy Hùng nói.

Thống kê cho thấy, điểm chuẩn vào ĐH Xây dựng đang giảm dần, năm 2007 là 20 (khối A), 26 (khối V) và năm 2008 là 19 điểm (khối A) và 22,5 điểm (khối V). Năm ngoái, trường có 8.200 thí sinh trong khi chỉ tiêu là 3.300 sinh viên. Còn năm nay, chừng 8.000 thí sinh thi vào trường để giành lấy 3.500 chỉ tiêu.

Dù tuần sau mới chấm thi xong nhưng theo Hiệu phó ĐH Thăng Long Nguyễn Hồng Cẩm, qua dữ liệu điểm cập nhật vào máy tính có thể thấy điểm Văn cao hơn năm trước (điểm trên trung bình nhiều); điểm môn Toán hơi kém hơn, còn môn Vật lý thì nhỉnh hơn điểm năm 2008.

"Lượng thí sinh thi chỉ bằng hơn nửa năm ngoái nên có thể trường sẽ xét tuyển NV2 nhiều hơn và do vậy, nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm 2008. Trường sẽ cố gắng hoàn thành chấm để công bố tới thí sinh trong vài ngày tới", ông Cẩm nhấn mạnh.

Năm 2008, ĐH Thăng Long lấy điểm trúng tuyển NV1 thấp nhất là 15, cao nhất là 20 (đã nhân hệ số) và xét tuyển hơn 1.000 chỉ tiêu NV2 với điểm trúng tuyển từ 16 đến 21 điểm.

Trong khi đó, Hiệu phó ĐH Thương Mại Bùi Xuân Nhàn nhận định, điểm chuẩn năm nay sẽ tương đương năm trước."Điểm khối A năm ngoái từ 17,5 đến 22,5 và khối D là 23,5. Với đề thi năm nay, điểm chuẩn của trường dự đoán tương đương năm ngoái. Công tác chấm thi đang gấp rút hoàn thành và sẽ hoàn tất trước 5/8".

Cùng nhận định, Hiệu phó ĐH Hà Nội Nguyễn Duy Truyền cũng cho hay, điểm trúng tuyển vào trường có thể ngang bằng năm 2008. Mùa thi trước, với 31 điểm khối D1 và 22,5 điểm khối A, Tài chính Ngân hàng trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất của ĐH Hà Nội. Còn ngành thấp nhất cũng lấy 18 điểm (khối A) và 20 điểm khối D1.

Theo thông tin từ ĐH Kinh tế Quốc dân, cuối tháng 7 trường cũng sẽ công bố điểm thi và đầu tháng 8 công bố danh sách thí sinh trúng tuyển. Vừa qua, số thí sinh thi vào trường là 8.850 em (khối A) và 1.700 em (khối D1), tương đương 46% số hồ sơ đăng ký dự thi.

Năm nay, ĐH Kinh tế Quốc dân khuyến khích đầu vào đối với 10 chuyên ngành đáp ứng yêu cầu của xã hội như Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế lao động, Thống kê kinh tế xã hội, Thống kê kinh doanh, Quản trị kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch... Theo đó, thí sinh đăng ký vào những chuyên ngành này sẽ có điểm tuyển thấp hơn 2 điểm so với điểm sàn của trường.

Theo Tiến Dũng ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm