Nhân rộng mô hình dạy Toán và khoa học bằng tiếng Anh

Đó là phát biểu của Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP tại buổi họp chuyên đề “Dạy Toán và khoa học bằng tiếng Anh” do Sở và Công ty cổ phần Giáo dục ISMART tổ chức sáng 14-3.

Được biết, hiện nay, TP có 10 trường THPT đang triển khai chương trình này. Tu nhiên, các trường còn gặp không ít khó khăn như thiếu giáo trình và giáo viên có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn, HS vì chưa xác định rõ mục tiêu học tập nên chưa hào hứng tham gia.

Theo ông Chương, Sở sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình dạy Toán và khoa học bằng tiếng Anh để HS được học tập, tìm tài liệu và nghiên cứu tốt hơn trong xu thế hội nhập như hiện nay. Sở cũng sẽ đồng ý cho các trường áp dụng bài giảng số. Đây là sự kết hợp giữa công nghệ và sư phạm đang rất thịnh hành trên thế giới, nội dung bài giảng được số hoá 100% bằng hình ảnh, phim, kỹ thuật đồ hoạ âm thanh sẽ hỗ trợ tốt hơn cho giáo viên và giúp HS hình thành, phát triển năng lực giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. 

P.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm