Ngăn HS dự lễ khai giảng để… phản đối sáp nhập trường

Điều này khiến chỉ có 20 HS trong tổng số 255 HS Trường Tiểu học xã Hương Bình đến trường dự lễ khai giảng.

Lễ khai giảng tại Trường Mầm non xã Hương Bình cũng chỉ có 92 em trong tổng số hơn 200 HS góp mặt. Tương tự, trong số 247 HS THCS xã Hương Bình chỉ có khoảng 60 em dự lễ khai giảng…

Theo các phụ huynh, lý do không cho con em dự lễ khai giảng là để phản đối chủ trương sáp nhập các điểm trường của ngành giáo dục địa phương.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho biết việc sáp nhập điểm lẻ vào điểm chính của các trường thực hiện đúng quy định của pháp luật, là chủ trương của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Việc phụ huynh không cho các em đến học ở điểm trường chính là vi phạm quyền của trẻ em. Hiện Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê, lãnh đạo xã và thầy, cô giáo đang vận động, giải thích để phụ huynh cho con em đến trường học.

 Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm