Một thí sinh ngất xỉu tại phòng thi tuyển sinh 10

Ngày 16-7, 82.000 thí sinh tại TP.HCM đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 với 2 môn Văn và Ngoại ngữ. 

Thời gian làm bài thi môn Văn từ 8 đến 10 giờ. Tuy nhiên, vào lúc 9 giờ 40 phút sáng, thời điểm chưa kết thúc thời gian làm bài môn Ngữ Văn, một nữ sinh tại điểm thi Trường THCS Trung Mỹ Tây 1, Hóc Môn được giám thị dìu ra về vì bị xỉu trong phòng thi.

Được biết em là học sinh trường THCS Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Giám thị đã gọi cho mẹ lên đón em về.

Nữ sinh xỉu trong phòng thi được giám thị dìu ra cổng đợi người nhà đến đón về. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Theo chia sẻ của cô Phạm Thị Mỹ Hằng, huyện Hóc Môn, TP.HCM, hàng xóm trước đây của nữ sinh thì cách đây 1 tháng, em bị tai nạn giao thông, phải nằm viện 15 – 16 ngày.

Vụ tai nạn khiến em bị ảnh hưởng thận, gan và hoại tử ở chân. Sức khỏe của em còn rất yếu nhưng do kì thi quan trọng nên em cố gắng để thi.

Nữ sinh ra khỏi phòng thi trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Nữ sinh được mẹ đưa về một khách sạn gần đó nghỉ ngơi để tiếp tục thi môn Anh văn vào buổi chiều.

Nữ sinh bị xỉu được phụ huynh đón về trước khi thời gian làm bài thi kết thúc. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Dự thi môn Anh văn chiều nay, em cũng được giám thị dìu ra về trước các thí sinh khác khoảng 5 phút.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP.HCM tại cuộc họp báo tổng kết tình hình trong ngày thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên, có 554 thí sinh vắng thi. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm