Một nông dân hiến 1.700m2 đất xây dựng trường học

Theo UBND xã Thuận Hạnh: Thôn Thuận Hoà hiện có 30 cháu trong độ tuổi học mẫu giáo, nhưng do chưa có trường mẫu giáo, nên các cháu phải gửi đi học nhờ ở trường mẫu giáo Nguyễn Viết Xuân của thôn Thuận Thành, đường sá đi lại xa xôi và hết sức khó khăn, nhất là trong những tháng mùa mưa đường hư hỏng, lầy lội, trơn trượt, nhiều hôm các cháu phải nghỉ học. Thôn Thuận Hoà hiện cũng chưa có hội trường thôn, nên mỗi lần họp dân hay các đoàn thể của thôn tổ chức sinh hoạt đều phải mượn nhà dân nên gặp nhiều khó khăn. Trước những khó khăn đó, gia đình ông Phạm Văn Thiếu đã tự nguyện hiến đất cho thôn xây dựng trường mẫu giáo và hội trường thôn, để các cháu có nơi học tập, vui chơi và bà con có nơi hội họp, sinh hoạt…

Được biết, gia đình ông Phạm Văn Thiếu là một nông dân từ Bắc vào định cư ở xã Thuận Hạnh gần 10 năm nay, cuộc sống tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng ông luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của thôn và thường xuyên quan tâm, giúp đỡ mọi người; đồng thời chấp hành thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương, nên được chính quyền và bà con trong thôn tin tưởng, quý trọng. Ngay sau khi gia đình ông Phạm Văn Thiếu tự nguyện hiến đất, thôn Thuận Hoà đã có chủ trương vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động để sớm khởi công xây dựng trường mẫu giáo và hội trường thôn.

Theo Hữu Hiếu (SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm