BÌNH ĐỊNH:

Kỷ luật hiệu phó tát giáo viên trước trường

Sáng 8/4/2011, qua trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ, Bình Định cho hay, Đảng ủy Trường THCS Mỹ Hiệp sẽ họp, quyết định hình thức kỉ luật đối với ông V.N.L, hiệu phó của trường này, do đã có hành vi tát thầy phó tổng phụ trách đội ngay trong giờ chào cờ.

Trước đó, vào sáng 6/4/2011, khi thấy ông L.V.A, Phó tổng phụ trách đội của Trường THCS Mỹ Hiệp, tổ chức sinh hoạt đầu tuần không theo ý mình, ông L đã thẳng tay tát vào tai thầy giáo L.V.A ngay trong giờ chào cờ trước mặt nhiều học sinh, giáo viên. Đồng thời, ông L. phát biểu nhiều câu có tính thách thức, khiếm nhã khiến nhiều giáo viên trong trường rất bức xúc.

Ông Đức cũng cho hay, ngay sau khi sự việc diễn ra, hiệu phó L đã đến nhà thầy giáo L.V.A xin lỗi và tự kiểm điểm bản thân, gửi lời xin lỗi đến toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.

Được biết , ông V.N.L là hiệu phó vừa luân chuyển đến THCS Mỹ Hiệp.

Theo Anh Ngọc (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm