Kiểm tra cơ sở giáo dục có dấu hiệu bạo hành trẻ

VOV trích lời lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Tân Bình cho biết từ cuối năm 2013, trường này đã bị giải thể do vi phạm nhiều điều khoản trong quy định của Bộ GD&ĐT.

Sau đó, ngày 5-5-2014, chủ cơ sở này là ông Chu Văn Việt đã xin được giấy chứng nhận đăng ký thành lập Công ty TNHH Chăm sóc người khuyết tật Anh Vương do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp. Theo giấy phép, cơ sở này chỉ được nuôi dưỡng, chăm sóc người có công, người già và người tàn tật. Trên thực tế, cơ sở này tổ chức nuôi dạy trẻ khuyết tật và hiện đang nuôi dạy 27 trẻ với mức học phí nội trú là 8 triệu đồng/trẻ. Ông Trần Khắc Huy, cán bộ Phòng GD&ĐT quận Tân Bình, cho biết đang đề nghị chính quyền địa phương đình chỉ hoạt động của công ty này.

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm