Khai giảng năm học mới: Đào tạo thế hệ học sinh yêu nước, sống có nghĩa tình

(PL)- Sáng 5-9, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Tại buổi lễ, ông Hải đã chỉ đạo ngành giáo dục TP.HCM cần tập trung thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện” đến với từng trường, từng cơ sở giáo dục-đào tạo. Để làm được điều này, tập thể sư phạm từng đơn vị cần chú trọng nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các trường phải chú trọng công tác giáo dục rèn luyện các em học sinh về lòng yêu nước, ý thức làm chủ trách nhiệm công dân; có tri thức; sức khỏe; lao động giỏi; sống có văn hóa; nghĩa tình; có tinh thần quốc tế chân chính…

Khai giảng năm học mới: Đào tạo thế hệ học sinh yêu nước, sống có nghĩa tình ảnh 1

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải bắt tay chúc mừng các em học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền vào sáng 5-9. Ảnh: QV

Cùng với hơn 22 triệu học sinh trong cả nước, sáng 5-9, các lớp học ở đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn cũng đồng loạt khai giảng năm học mới. Cô giáo Bùi Thị Nhung ở đảo Trường Sa Lớn cho biết: “Năm học 2012-2013 sẽ có năm lớp học/tổng số chín học sinh. Ở Trường Sa chỉ dạy cấp tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5…”.

Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện tại Sở đang thực hiện kế hoạch xây dựng trường cấp 2 tại Trường Sa từ tiền của chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” của Quỹ học bổng Vừa A Dính và báo Pháp Luật TP.HCMphát động. Khi ngôi trường hoàn thiện, các em học sinh sẽ học lớp 6 ngay tại đây thay vì phải vào đất liền như những năm học trước.

Theo Trung tá Đỗ Việt Hòa, chính trị viên đảo Sinh Tồn, sau ngày khai giảng các em học sinh vào học ngay. Dạy cho các em ở đảo Sinh Tồn chủ yếu là các chú bộ đội kiêm chủ tịch xã. Đảo tạo mọi điều kiện thuận lợi như sách vở, cặp, quần áo miễn phí cho các em học sinh.

Cùng ngày, hàng ngàn học sinh các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum nô nức đến trường chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2012-2013. Năm học này toàn tỉnh Kon Tum có tổng số 130.500 học sinh đang theo học tại 375 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, phổ thông dân tộc nội trú.

Q.VIỆT - T.CƯỜNG - L.XUÂN - T.HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm