Hơn 1.200 bài thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt

Đúng 0 giờ ngày 26-7, Bộ GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Đồng thời, Bộ cũng cung cấp phổ điểm của từng môn.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, điểm liệt của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 1,0 điểm hoặc dưới 1,0 điểm.

Qua thống kê, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, cả nước có 1.280 bài thi bị điểm liệt (ngoại ngữ chỉ tính riêng môn tiếng Anh).

Điểm liệt thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021

Lịch sử là môn bị điểm liệt nhiều nhất với 540 bài thi. Xếp thứ hai là môn văn với 172 bài thi. Tiếp đến môn tiếng Anh với 144 bài thi. Môn toán xếp thứ tư với 119 bài thi, sau đó môn địa với 118 bài.

Điểm liệt ở các môn khác như sau: sinh học với 75 bài thi, hóa học có 58 bài, vật lý 25 bài, giáo dục công dân 29 bài.

Năm 2020, cả nước có 1.262 bài thị bị điểm liệt. Trong đó, tiếng Anh là bài thi bị điểm liệt nhiều nhất với 543 bài. Tiếp đến môn toán với 195 bài. Môn địa lý với 133 bài. Môn văn đứng thứ 4 với 119 bài. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm