Hỗ trợ phát triển cho 500 nhà trẻ tư thục tại các KCN-KCX

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng ban Gia đình - xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết như trên tại buổi triển khai đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại các KCN-KCX” sáng 19-5.

Đây là đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 3 vừa qua và sẽ triển khai tại 20 tỉnh, thành, là những nơi có nhiều KCN, đông công nhân, nhiều vấn đề nổi cộm liên quan đến chăm sóc trẻ mầm non. Đề án sẽ được chia thành hai giai đoạn với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng. Trong đó có 8,5 tỉ đồng do ngân sách nhà nước, còn lại do địa phương huy động hỗ trợ. Mỗi nhà trẻ tham gia dự án đang nhận giữ 10-30 trẻ, 25% nhà trẻ được xây mới, tùy quy mô sẽ hỗ trợ mỗi nhóm 20-40 triệu đồng.

P.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm