Hình thức thi đại học, cao đẳng năm 2008 không thay đổi

Các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học, Sinh học tiếp tục thi trắc nghiệm hoàn toàn; các môn Toán, Văn, Sử, Địa vẫn thi tự luận.

Từ năm 2008, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ có thêm tiếng Đức và tiếng Nhật trong nội dung thi ngoại ngữ dành cho các thí sinh học các môn này.

Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết năm học này vẫn sẽ tiếp tục tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho những học sinh đã trượt trong lần thi đầu tiên.

Hiện tại, Bộ đang hoàn thiện đề án tổng thể về đổi mới công tác thi, tuyển sinh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2007. Trong đề án này sẽ đề cập đến việc một kỳ thi quốc gia, và thực hiện thi trắc nghiệm hoặc tự luận các môn còn lại; đồng thời xây dựng quy định khung để các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp xét tuyển sinh.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm