Giám đốc TT Giáo dục: Đánh bạc lấy tiền ăn sáng chứ không ăn tiền

Trước thông tin đoạn video clip dài 2 phút 3 giây được đăng lên mạng xã hội Youtube, “tố” ông Phạm Đức Linh, Giám đốc TT giáo dục thường xuyện huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hoá) đánh bạc, trao đổi với phóng viên, ông Linh khăng khăng cho rằng mình bị oan và đoạn video trên có thể được quay lại cách đây 5 - 10 năm.

“Người mặc áo đen, quần trắng đúng là tôi, nhưng chúng tôi chỉ đánh bài giải trí và thống nhất ai thua sẽ mời cả nhóm đi ăn sáng, chứ không phải đánh bạc để ăn tiền. Nội bộ cơ quan tôi phức tạp, một số đối tượng đã dựng clip trên nhằm chia rẽ nội bộ, lật đổ nhau” - ông Linh phân trần.

Ông Phạm Văn Lại - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra huyện ủy Yên Định - cho biết: “Trước thông tin anh Linh có hành vi đánh bạc được đăng tải trên mạng xã hội Youtube, chúng tôi đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh thông tin trên”.

“Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành thu thập thêm thông tin để đánh giá mức độ sai phạm của ông Linh. Trước mắt, Uỷ ban kiểm tra huyện ủy đã yêu cầu ông Linh làm bản kiểm điểm. Sau 4 lần mời lên làm bản tường trình, đến lần thứ 4 anh Linh mới thừa nhận mình có đánh bài ăn tiền nhưng địa điểm ở đâu thì anh không nhớ. Không loại trừ khả năng tập thể sẽ đưa ra hình thức cao nhất là khai trừ đảng đối với đồng chí Linh” - ông Lại nói.

Giám đốc TT Giáo dục: Đánh bạc lấy tiền ăn sáng chứ không ăn tiền ảnh 1

Bản tường trình của ông Linh về sự việc trên

Cũng theo ông Lại, lúc đầu ông Linh cứ khăng khăng cho rằng đoạn clip đó là có vấn đề không rõ ràng. Uỷ ban kiểm tra đã đề nghị ông Linh viết cam kết và sẽ chuyển sang cơ quan công an, nhờ đem đi giám định kỹ thuật. Trước biện pháp cứng rắn trên, ông Linh đã thừa nhận đó là mình. “Qua 3 lần triệu tập và 4 lần làm tường trình, đến lần cuối cùng ông Linh đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và nhận kiểm điểm trước Đảng trước cấp trên” - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra huyện ủy.

Trước đó, như Báo đã đưa tin, thời gian qua, dư luận xôn xao vì 1 đoạn video được tung lên mạng xã hội Youtube ngày 28-10. Trong đoạn clip, một người đàn ông mặc áo đen, quần trắng, trên môi phì phèo điếu thuốc đang say sưa ngồi “sát phạt” trên chiếu bạc với một số người khác (đã bôi đen mặt). Theo người đã tung clip lên mạng và nhiều ý kiến khác cho rằng người không bị che mặt chính là ông Phạm Đức Linh.

Điều đáng nói, cuối đoạn video clip ông Linh còn cãi cọ, chửi tục với một người phụ nữ cùng chơi. Người phụ nữ nói ông Linh còn nợ mình chục triệu, còn ông Linh cho rằng không phải thế.

Ngay sau khi đoạn video được tung lên mạng, có rất nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi của 1 cán bộ làm công tác giáo dục.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm