Gần 1.000 thí sinh bỏ thi kiểm tra năng lực vào ĐH Luật TP.HCM

Sáng nay, hơn 2.800 thí sinh đã tham dự kỳ thi Kiểm tra năng lực năm 2019 của Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của nhà trường, số lượng này chỉ chiếm tỉ lệ 74,94% số thí sinh vượt qua giai đoạn xét tuyển sơ bộ theo danh sách được trường thông báo trước đó, tức 3.799 thí sinh đủ điều kiện.

Các em đã làm bài thi trắc nghiệm với 100 câu trong thời gian 75 phút.  Thang điểm cho bài này là 30.

Nội dung đề bao gồm bốn nhóm kiến thức: Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; Kiến thức xã hội tổng hợp; Kiến thức về pháp luật; Tư duy logic và khả năng lập luận.

Nhà trường dự kiến sẽ công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển (chính thức) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển dự kiến sau 15 giờ 00 chiều ngày 24-7.

Các thí sinh dự thi Kiểm tra năng lực tại Trường ĐH Luật TP.HCM

Được biết, đây là năm thứ năm Trường ĐH Luật TP.HCM áp dụng phương thức tuyển sinh riêng. Theo đó, thí sinh có nguyện vọng nhập học vào trường phải trải qua hai giai đoạn: xét tuyển sơ bộ và kiểm tra năng lực để chính thức trở thành sinh viên của Trường.

Nhà trường cũng lưu ý, theo quy chế, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT duy nhất 01 lần trong thời gian từ ngày 22-7 đến ngày 29-7 (theo phương thức trực tuyến).

Tuy nhiên, nếu thí sinh thật sự muốn vào học tại Trường ĐH Luật TP.HCM thì từ ngày 22-7 đến trước khi Nhà trường công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển thí sinh không nên thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ.

Được biết, năm nay chỉ tiêu vào các ngành học của ĐH Luật TP.HCM khoảng 1.900 chỉ tiêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm