Được phúc khảo nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình môn học 1 điểm trở lên

Thời gian nộp đơn phúc khảo là trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả của kỳ thi. Điểm của bài thi được điều chỉnh khi điểm chấm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên đối với môn ngữ văn và từ 0,5 điểm trở lên đối với các môn thi khác.

Tất cả mọi người tham gia tổ chức thi đều phải học tập, nắm vững quy chế thi, tuyệt đối không được mang theo và sử dụng các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân trong khu vực thi khi các buổi thi diễn ra.

Theo T.P (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm