Đơn tố cáo của thầy Đỗ Việt Khoa: Giám đốc Sở phải giải quyết dứt điểm

Buổi làm việc xoay quanh những kiến nghị của thầy Khoa về kết luận của thanh tra của Sở GD&ĐT Hà Nội công bố ngày 1-12 vừa qua. (Sở GD&ĐT Hà Nội kết luận chỉ 2/10 nội dung tố cáo của thầy Khoa là đúng - Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin.)

Chánh thanh tra Bộ cũng đã có những đề xuất trong hướng xử lý vụ việc của thầy Khoa. Cụ thể, việc giải quyết những nội dung theo đơn tố cáo của thầy Khoa thuộc trách nhiệm của giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Sở phải giải quyết dứt điểm vụ việc trong thời gian ngắn nhất, đồng thời xem xét những nội dung trong đơn đề nghị bổ sung một số nội dung tố cáo mới về ban giám hiệu Trường THPT Vân Tảo của thầy Khoa. Sở cũng cần có thông tin chính thức với báo chí để bảo đảm việc giải quyết nội dung trong đơn tố cáo được khách quan, chính xác.

Trao đổi với phóng viên chiều qua (5-12), ông Văn Đình Ưng, thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động “Hai không”, Bộ GD&ĐT cho biết quan điểm của Bộ là người tố cáo đúng phải được bảo vệ nhưng “công, tội” cũng phải rõ ràng.

TỐ NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm