Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 các trường chuyên Hà Nội

Cụ thể, Trường THPT chuyên  Hà Nội - Amsterdam có điểm chuẩn cao nhất, ở vị trí thứ hai là Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, thứ ba là  Trường THPT Chu Văn An, thứ tư là Trường THPT Sơn Tây.

Bảng điểm chuẩn chi tiết từng môn của các trường.

Theo đó, căn cứ vào điểm chuẩn, hiệu trưởng các trường THPT tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn tuyển sinh  của Sở GD&ĐT TP Hà Nội.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP Hà Nội có một số lưu ý đối với Trường THPT Sơn Tây tuyển bổ sung vào lớp chuyên tin, chuyên hóa, chuyên lý cho những học sinh vào lớp chuyên toán của trường có điểm xét tuyển 23-26,5 điểm và có nguyện vọng cụ thể như sau: với lớp chuyên tin, những học sinh có điểm xét tuyển 23-26,5 điểm; lớp chuyên lý, những học sinh có điểm xét tuyển 24,5-26,5 điểm; lớp chuyên hóa 26-26,5 điểm.

Học sinh có nguyện vọng bổ sung nộp đơn theo mẫu tại trường, hạn cuối nộp nguyện vọng là đến 17 giờ ngày 24-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm