ĐH tư thục đầu tiên có SV quốc tế học chính quy

Đây là trường ĐH tư thục đầu tiên có SV quốc tế theo học hệ bốn năm.

Từ năm 2009 trường này đã có SV quốc tế từ Nhật Bản, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Myanmar, Brunei… đến học tập nhưng theo các chương trình trao đổi SV, giao lưu văn hóa. Từ năm 2013, SV quốc tế sẽ học theo giáo trình và nội dung đào tạo đồng nhất với chương trình hiện tại dành cho SV Việt Nam. Bên cạnh đó, các SV quốc tế sẽ được học thêm nội dung về văn hóa Việt Nam, tham gia hoạt động ngoại khóa, chương trình phát triển cá nhân.

Sắp tới, trường sẽ triển khai chương trình “Một học kỳ ở nước ngoài”, bắt buộc mỗi SV FPT phải có một học kỳ học tập tại nước ngoài để trải nghiệm và trưởng thành trong môi trường đa văn hóa. Qua đó giúp SV dễ dàng thích nghi và làm việc tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới sau khi tốt nghiệp. Hiện 15% SV của trường đã và đang làm việc tại nước ngoài.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm