ĐH Gia Định có hiệu trưởng mới

UBND TP.HCM đã có quyết định công nhận những vị trí chủ chốt trong hội đồng quản trị của ĐH Gia Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, PGS.TS Thái Bá Cần - nguyên Hiệu trưởng ĐH Quốc tế Hồng Bàng - được công nhận là chủ tịch hội đồng quản trị của ĐH Gia Định.

ĐH Gia Định có hiệu trưởng mới ảnh 1
PGS.TS Thái Bá Cần. Ảnh: HIU.

Ông Thái Bá Cần là phó giáo sư chuyên ngành Toán cơ, tốt nghiệp đại học và bảo vệ luận án tiến sĩ tại ĐH Tổng hợp Bacu (Liên Xô cũ). Ông bắt đầu giảng dạy từ năm 1976 và có nhiều năm giữ vị trí quản lý trong ngành giáo dục.

PGS.TS Thái Bá Cần từng giữ chức vụ hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam (2003-2013), Hiệu trưởng ĐH Quốc tế Hồng Bàng (2015-2018).

UBND TP.HCM cũng đã công nhận tiến sĩ Hà Hữu Phúc - nguyên Vụ trưởng, nguyên Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM, nguyên Phó chánh thanh tra Bộ GD&ĐT - giữ chức vụ hiệu trưởng ĐH Gia Định.

TS Hà Hữu Phúc. Ảnh: ĐH Kinh tế TP.HCM.

 TS Phúc tốt nghiệp cử nhân ngành Luật tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, lấy bằng tiến sĩ Luật tại Học viện Bộ Nội vụ (Liên Xô cũ). Ông cũng từng là điều tra viên cao cấp, phó trưởng khoa đào tạo sau đại học và bồi dưỡng nâng cao của ĐH Cảnh sát Nhân dân.

ĐH Gia Định được thành lập năm 2007, với tên ban đầu là ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định. Ngoài ngành Công nghệ Thông tin, trường đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành nghề.

Theo Zing.vn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm