Đề nghị thu hồi danh hiệu nhà giáo ưu tú vì khai man

Ông Phạm Bá Luyến - nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: DÂN TRÍ 

Ông Luyến được điều chuyển về công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện.

Theo ông Đồng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có kết luận ông Phạm Bá Luyến bảy lần vi phạm những điều đảng viên không được làm cùng nhiều sai phạm khác. Cụ thể, ông Luyến khai man thời gian trực tiếp giảng dạy (thời gian đứng lớp) từ bốn năm thành 16 năm để đủ điều kiện được xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú vào năm 2012, ông Luyến đã mạo chữ ký, tự ý chỉ đạo phôtô chữ ký của phó chủ tịch UBND huyện xác nhận vào bản thành tích cá nhân. Ông Luyến còn có nhiều sai phạm trong tuyển dụng, hợp đồng giáo viên. Có 24 giáo viên đã hợp đồng từ sáu đến bảy năm, đủ tiêu chuẩn nhưng không được xét tuyển. Trong khi đó có chín giáo viên mới hợp đồng được một năm lại được xét tuyển…

 Cùng ngày 10-12, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa báo cáo UBND tỉnh, đề nghị Bộ GD&ĐT và cơ quan chức năng thu hồi danh hiệu nhà giáo ưu tú của ông Phạm Bá Luyến.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm