Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non

 Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phấn đấu mỗi tỉnh, TP đều có thêm ít nhất hai trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Năm học 2008-2009, ngoài hệ 12 năm, các sở có thể đề nghị được mở lại chương trình tăng cường tiếng Pháp đối với hệ bảy năm hoặc các lớp tiếng Pháp tăng cường (không học các môn khoa học bằng tiếng Pháp) từ lớp 6. Ngoài ra, năm học này các trường phải tạo điều kiện để học sinh được học đầy đủ các môn khoa học bằng tiếng Pháp. Các trường phải tuyển dụng giáo viên tiếng Pháp đủ số lượng, đủ năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Theo Bộ GD&ĐT, chứng chỉ tốt nghiệp chương trình tăng cường tiếng Pháp do Bộ cấp, đồng thời Đại sứ quán Pháp cấp xác nhận kết quả thi hết cấp THPT của chương trình. Học sinh tốt nghiệp chương trình này có thể học tại các cơ sở đào tạo Pháp ngữ tại Việt Nam hoặc tại Pháp.

TỐ NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm