Đăk Nông xây cơ sở đào tạo ĐH đầu tiên

Trong giai đoạn một, trường sẽ được xây dựng trên diện tích hơn 30.000 m2 với các hạng mục gồm khu phòng học, khu hành chính hiệu bộ, khu phục vụ học tập và một số công trình phụ phục vụ việc giảng dạy và học tập. Số vốn đầu tư hơn 11 tỉ đồng được trích từ nguồn vốn tích lũy xây dựng cơ bản của Trường ĐH Mở TP.HCM.

Sau khi giai đoạn một hoàn thành (cuối năm 2012), trường dự kiến tổ chức đào tạo khoảng 450 sinh viên/ca học. Đây cũng là trường ĐH đầu tiên xây dựng cơ sở đào tạo tại tỉnh Đăk Nông.

V.THÀNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm