Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho thí sinh, cán bộ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 25-6, UBND TP Đà Nẵng cho biết địa phương sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham gia các khâu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.  

Dự kiến khoảng 16.226 người sẽ được lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức mẫu gộp 10, trong đó có khoảng 12.716 thí sinh.  

Cụ thể, tổ công tác nhận đề, ban in sao đề lấy mẫu ngày 25-6. Thí sinh, lãnh đạo, thư kí, cán bộ coi thi, thanh tra thi, công an, bảo vệ, tình nguyện viên, y tế, nhân viên phục vụ tại các điểm thi lấy mẫu ngày 4-7.

Thanh tra Bộ GD&ĐT, ban vận chuyển, ban thư kí, ban làm phách, ban chấm thi, thanh tra thi, cán bộ coi thi dự phòng và công an, bảo vệ, nhân viên phục vụ kỳ thi lấy mẫu ngày 5-7.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện kịp thời theo đúng kế hoạch. Trong đó, Sở Y tế và Sở GD&ĐT tổ chức, theo dõi, đôn đốc việc triển khai kế hoạch, báo cáo UBND thành phố kết quả, khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết.

Tính đến 13 giờ ngày 25-6, Đà Nẵng có thêm 5 ca COVID-19, nâng tổng ca mắc từ ngày 18-6 lên con số 72.

Trong 5 bệnh nhân vừa phát hiện, có 3 F1 ở khu cách ly tam giác Lê Duẩn – Lý Thái Tổ- Hoàng Hoa Thám (quận Thanh Khê). Các trường hợp này đều một lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm