Đã có điểm sàn xét tuyển vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Theo đó, ngành báo chí, quan hệ quốc tế, ngôn ngữ Anh, tâm lý học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học lấy ngưỡng xét tuyển cao nhất là 19 điểm.

Ngược lại có những ngành chỉ xét từ 16 điểm như: Giáo dục học, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Tây Ban Nha, ngôn ngữ Italia, triết học, lịch sử.

Điểm "sàn" xét tuyển cụ thể từng ngành như sau:

Lưu ý:  Mã ngành có chữ “BT” nghĩa là ngành này nhưng đào tạo thêm ở Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM ở Bến Tre dành cho học sinh các tỉnh Tây Nam bộ, Tây Nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm