Công bố điểm thi, điểm chuẩn Trường Phổ thông Năng khiếu

Theo đó, cách tính điểm thi là điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

Học sinh tham gia  kỳ thi vào Phổ thông Năng khiếu ngày 26-5. 

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên tại mỗi cơ sở là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số).

Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên (điểm các bài đều tính hệ số 1).

Xem điểm thi TẠI ĐÂY

Năm nay, điểm chuẩn cao nhất thuộc về lớp chuyên Anh ở cơ sở 1, tiếp đó là lớp toán với 35 điểm.

Năm học 2018-2019, có hơn 3.000 hồ sơ đăng ký dự thi trong khi đó Trường Phổ thông Năng khiếu chỉ tuyển 600 chỉ tiêu tại hai cơ sở cho nên tỉ lệ chọi dự kiến 1 chọi 5.

Cơ sở 1 (quận 5, TP.HCM) tuyển 245 học sinh cho bảy lớp chuyên toán, tin học, lý, hóa, sinh học, tiếng Anh và ngữ văn, mỗi lớp không quá 35 học sinh. Hệ không chuyên tuyển 145 em.

Cơ sở 2 (Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, quận Thủ Đức) tuyển 210 học sinh cho sáu lớp chuyên toán, lý, hóa, sinh, tiếng Anh và ngữ văn, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Để dự thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu, thí sinh sẽ phải tham dự băt buộc ba môn thi toán, văn, tiếng Anh và một môn chuyên tương ứng với lớp chuyên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm