Chính phủ Đức hỗ trợ Việt Nam 90 suất học bổng

Trong năm nay, DAAD tiếp tục cấp học bổng cho các giảng viên ĐH, nhà khoa học làm việc tại những trường ĐH và cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia... làm việc trong lĩnh vực hành chính công, các bộ và các doanh nghiệp. Các sinh viên, giảng viên học và dạy tiếng Đức cũng thuộc đối tượng được cấp học bổng. Số lượng sinh viên Việt Nam học tập và nghiên cứu tại các trường ĐH Đức liên tục tăng trong những năm qua. Tính riêng khóa học mùa đông năm 2010 đã có khoảng 3.900 sinh viên Việt Nam sang Đức học các ngành: kỹ thuật, kinh tế, xã hội, luật, toán học và khoa học tự nhiên.

TC (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm