Chấn chỉnh sử dụng sách tham khảo

Qua thanh tra đầu năm và phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy nhiều nơi quản lý chưa chặt chẽ vấn đề dạy thêm, học thêm của một số cơ sở giáo dục, cá nhân trong và ngoài nhà trường; còn hiện tượng giới thiệu và sử dụng sách tham khảo không đúng quy định; chưa xây dựng kế hoạch chi tiết về thu, chi năm học để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; còn thu một số khoản trái quy định; không công khai các khoản thu, chi…

Bộ đề nghị các địa phương ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định về thu, chi, dạy thêm, học thêm; thực hiện nghiêm túc quy định sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông; tiếp tục thanh kiểm tra và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm xử lý và rút kinh nghiệm kịp thời.

P.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm