Chậm trễ thống kê tình hình học sinh đánh nhau

Đồng thời với đó, các đơn vị này cũng được yêu cầu nhận định tình hình và đề xuất các sáng kiến, giải pháp ngăn chặn hiện tượng này. Thời hạn thực hiện là 15 ngày kể từ khi Bộ gửi yêu cầu từ cuối tháng 3. Các thông tin này sẽ được tổng hợp, phân tích để chuẩn bị cho hội nghị liên ngành của Bộ GD-ĐT và một số cơ quan, tổ chức đoàn thể phối hợp trong việc ngăn chặn bạo lực trường học.

Tuy nhiên, cho đến 13-4, tức là chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn báo cáo, Bộ GD-ĐT cho biết mới nhận được báo cáo của Sở GD-ĐT Quảng Ninh và Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh. Để kịp tổng hợp số liệu và báo cáo Bộ trưởng, Bộ đề nghị các Sở khẩn trương xây dựng báo cáo, gửi về Bộ theo đúng thời hạn.

Theo Bảo Anh (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm