Cận giờ G thí sinh vẫn 'sốt vó' điều chỉnh môn thi

Các thí sinh phản ánh do có các sai sót, thông tin không đúng hoặc thể hiện không hết trên phiếu báo thi nên điều chỉnh cho kịp ngày thi. Các sai sót trên phiếu báo thi gồm sai về giới tính, sai họ tên, sai khu vực, thiếu môn thi, thừa môn thi thí sinh không đăng kí…

Cần kề ngày thi vẫn còn nhiều thí sinh tự do điều chỉnh thông tin sai sót trên giấy báo thi tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM. Ảnh: P.ĐIỀN

Cá biệt có 12 thí sinh thi tại cụm do Trường Đài học Sài Gòn chủ trì chủ yếu liên quan đến môn thi. Thí sinh Hồ Ái Linh, lo lắng: “Em Đăng kí thi khối C gồm các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý nhưng trong giấy báo thi lại đưa môn sinh học vào nhưng lại gạt môn sử ra. Em đã chạy lui chạy tới Trường Đài học Sài Gòn để điều chỉnh lại những người phụ trách tuyển sinh ở đây trả lời phải có văn bản của Bộ GD-ĐT họ mới giải quyết. Cận ngày thi rồi em lo lắng không biết có điều chỉnh kịp thời không”.

Phiếu đăng kí thí sinh thi khối C (ngữ văn, lịch sử, địa lý) nhưng trong giấy báo thi lại gạt môn lịch sử đưa môn sinh học vào. Ảnh: P.ĐIỀN

Thí sinh Trương Thị Cẩm Lụa, buồn bã: “Trong phiếu em đăng kí thi các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý nhưng trong giấy báo thi chỉ ghi môn ngữ văn, hai môn còn lại không có. Em chạy bở hơi tai để điều chỉnh nhưng chưa được. Lẽ ra giờ này cần phải tĩnh tâm, xem lại bài thi em phải vất vã chạy lui chạy tới ôm theo mối lo không kịp điều chỉnh trước khi bước vào phòng thi”.

Để tháo gỡ khó khăn cho thí sinh, ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tư vấn tuyển sinh (Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM), cho biết: Cơ quan này đã có đề nghị và văn bản đến Trường Đài học Sài Gòn điều chỉnh thông tin cho 12 thí sinh nói trên yên tâm bước vào kì thi. Ngoài ra, nơi này tiếp tục tiếp nhận điều chỉnh các thông tin liên quan đến các sai sót nói trên đến chiều ngày 30-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm