Cận cảnh ngôi nhà hơn 400 tỉ cho sinh viên TP.HCM

Công trình được xây trên khu đất có diện tích 3,55 hecta tại khu Trung tâm dịch vụ công cộng 1, thuộc khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Dự án được khởi công xây dựng vào cuối tháng 12-2014 với tổng vốn 420 tỉ đồng. Đây là công trình do Thành ủy và UBND TP.HCM đầu tư xây tặng sinh viên TP, phía ĐH Quốc gia TP.HCM hỗ trợ vị trí đất.

Mỗi tầng đều có hệ thống thang cuốn, thang bộ và thang máy.

Có nhiều không gian để sinh viên chọn lựa khi đến với nhà văn hóa như cửa hàng tiện lợi, nhà sách, xem phim tại cụm rạp Cinestar với giá vé sinh viên chỉ 45.000 đồng/người, nhà hát 900 chỗ biểu diễn nghệ thuật, các phòng hội thảo, phòng tư vấn tâm lý, pháp luật, tìm kiếm việc làm, trung tâm ngoại ngữ... 

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng các lãnh đạo TP tham quan nhà văn hóa sinh viên.

 Không gian triển lãm, giới thiệu trang phục, nét văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc Việt Nam trong nhà văn hóa.

Khu vực nhà sách ngay sảnh vào.

Không gian tầng bốn dành cho các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên sinh hoạt định kỳ, trang bị kỹ năng. 

Cửa hàng tiện lợi đặt trong nhà văn hóa phục vụ nhu cầu của sinh viên khi đến đây.

Trưng bày mô hình của sinh viên các trường đại học bên hành lang tầng bốn của nhà văn hóa.

Góc thư giãn để nghỉ ngơi, đọc sách ngoài trời dành cho sinh viên trên sân thượng của tòa nhà.

Bao quanh nhà văn hóa còn nhiều hạng mục khác như sân bóng đá mini, sân bóng rổ, sân khấu biểu diễn ngoài trời sức chứa 1.500 người, nhà vinh danh các gương mặt sinh viên tiêu biểu và cả không gian riêng cho sinh viên họp nhóm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm