Các trường ĐH-CĐ sẽ được tổ chức “kỳ thi phụ”

Sẽ triển khai chủ trương tổ chức một kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia để lấy kết quả làm căn cứ xét tuyển vào ĐH, CĐ. Theo bản dự thảo lần thứ chín thì kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ có tám môn, gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý, trong đó chỉ có môn Ngữ văn không thi trắc nghiệm. Cục cũng đã “chốt” phương án xét công nhận tốt nghiệp năm môn, gồm ba môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ (nếu không học đủ thời gian quy định sẽ được thi môn thay thế); một môn được Bộ quy định hàng năm và một môn do thí sinh tự chọn.

Để được tham dự xét tuyển vào ĐH, CĐ và TCCN, thí sinh sẽ phải có tổng mức điểm ba môn thi (tùy từng trường chọn) trong kỳ thi THPT quốc gia vượt điểm sàn do Bộ quy định. Tuy nhiên, Bộ cũng sẽ cho phép các trường được tổ chức một “kỳ thi phụ” phù hợp với yêu cầu đặc thù của trường.

Bản dự thảo này sẽ được tiếp tục lấy ý kiến của các bộ, ban, ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm