Bị phạt vì không mua giấy vẽ của thầy

Theo lời con tôi, thầy bảo cả lớp mua giấy trắng lớn (khổ A3 - PV) để vẽ làm bài thi. Thầy còn bảo các em “phải biết thương yêu, giúp đỡ bạn” bằng cách em nào có tiền thì mua giấy cho bạn vẽ. Sau đó, khoảng 10 học sinh được bạn mua giấy cho, các bạn còn lại bị phạt đứng đến hết giờ ra về. Nghe con kể, tôi sợ cháu kể không rõ ràng nên đã liên lạc với một số phụ huynh khác xác minh thì quả là có sự việc như trên...”.

Ông Trần Trung Hiếu, trưởng Phòng GD-ĐT Q.12, cho biết ngay sau khi nhận thông tin từ chúng tôi, Phòng GD-ĐT quận đã xác minh đồng thời yêu cầu ban giám hiệu Trường tiểu học Phạm Văn Chiêu làm bản tường trình. Theo đó, sự việc phụ huynh phản ảnh nói trên là có thật. Ông Hiếu khẳng định việc giáo viên bán giấy cho học sinh như vậy là sai và việc phạt học sinh khi các em không có tiền mua giấy lại càng sai. “Chúng tôi đã yêu cầu giáo viên mỹ thuật có liên quan làm bản kiểm điểm. Tiếp theo, nhà trường sẽ mời tất cả phụ huynh của lớp đến và công khai xin lỗi phụ huynh...”  - ông Hiếu nói.

Theo H.HG. (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm