Bắt đầu đăng kí thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐHQG TP.HCM

Sáng nay, 4-5, ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 của năm 2021.

Theo đó, thí sinh sẽ đăng ký thi trực tiếp thông qua cổng thông tin https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Thời gian bắt đầu từ ngày 4-5 đến hết ngày 15-6.

Thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết kỳ thi đợt hai sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 18-7 tới. Địa điểm thi sẽ được tổ chức tại TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang và Bến Tre.

Những thí sinh đã dự thi ở đợt một có thể đăng ký thi tiếp ở đợt hai. Kết quả đợt thi nào cao nhất sẽ được dùng để xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ. Hiện đã có hơn 70 trường ĐH-CĐ đăng kí sử dụng điểm thi này để xét tuyển đầu vào năm nay.

Được biết, kỳ thi đợt một vừa qua diễn ra ngày 28-3 với hơn 68.000 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 688 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.103 điểm và thí sinh có điểm thi thấp nhất là 165 điểm (thang điểm 1.200). Có 2.776 thí sinh đạt trên 900 điểm.

Điểm chuẩn đánh giá năng lực sẽ tăng?
Điểm chuẩn đánh giá năng lực sẽ tăng?
(PLO)- Với lượng thí sinh dự thi lớn, phổ điểm thi rộng, nhiều trường đại học dự báo điểm chuẩn theo phương thức xét điểm đánh giá năng lực sẽ tăng cao so với năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm