5 nhà giáo trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM

Ngày 1-6, Ủy ban bầu cử TP.HCM đã ban hành Nghị quyết 132 công bố danh sách 94 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại 32 đơn vị bầu cử của TP.

Theo đó, từ 158 ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM, cử tri đã bỏ phiếu bầu ra 94 đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026. 

Kỳ bỏ phiếu diễn ra trong ngày 23-5 vừa qua, với hơn 5,4 triệu cử tri đi bầu, đạt 99,39%.

Đặc biêt trong đó, TP.HCM có 5 nhà giáo trúng cử. Họ đều đang làm ở các vị trí quản lý, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục tại TP.HCM, từ cấp cơ sở đến khối ĐH-CĐ.

Cụ thể, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1966. Hiện ông đang là Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Ông là thạc sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân chính trị, ĐH Sư phạm chuyên ngành Toán, cao cấp lý luận chính trị.

2. Ông Nguyễn Tất Phát, sinh năm 1977, thuộc đơn vị bầu cử số 18. Ông là Thành ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Dân- Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

Ông có học hàm là Phó giáo sư, Tiến sĩ kinh tế.

3. Ông Phạm Đăng Khoa, sinh năm 1981. Ông là Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng GD&ĐT quận 3, TP.HCM.

Ông là tiến sĩ quản lý giáo dục và là đại biểu HĐND quận 3, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Ông Vương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1976. Ông đang là chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 

Ông là phó Giáo sư, tiến sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính, cử nhân tiếng Anh. Ông từng là đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016–2021.

5. Bà Nguyễn Thị Việt Tú, sinh năm 1976. Hiện bà đang là Phó Trưởng phòng, Phòng đào tạo đại học của Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Chuyên môn của bà là thạc sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân Anh Văn, cao cấp lý luận chính trị. Bà cũng từng là đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm