2 nhà giáo 38 tuổi được chính thức công nhận giáo sư

Hội đồng Giáo sư (GS) nhà nước vừa có Quyết định 68/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và phó giáo sư (PGS) năm 2019.

Theo danh sách, có 73 nhà giáo được công nhận chức danh GS. Trong số này có hai GS trẻ tuổi nhất là bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng (ngành hóa học, Trường ĐH Bách khoa, Hà Nội) và ông Sĩ Đức Quang (ngành toán học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) đều cùng 38 tuổi.

Một phần danh sách những giáo viên được công nhận tiêu chuẩn chức danh GS năm 2019.


Còn trong danh sách 349 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, có bà Lê Kim Hà (ngành toán học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM) mới 31 tuổi.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện việc xét công nhận chức danh GS, PGS theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện đã có không ít rắc rối nảy sinh khi có trường hợp điểm khoa học cao nhưng vẫn trượt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm