12,5 điểm cũng thành thủ khoa đại học

Kết quả điểm thi so với các trường đã công bố trước đó thì kết quả điểm thi của Trường ĐH Hà Hoa Tiên đạt rất thấp. Thủ khoa khối A vào trường năm nay có 1 thí sinh đạt 12,5 điểm và 2 thủ khoa khối D1 đạt 14 điểm.

Như vậy, thủ khoa khối A điểm thi trung bình chỉ hơn 4 điểm/ môn; còn thủ khoa khối D chưa đạt 5 điểm/ môn vẫn đậu thủ khoa.

Thủ khoa khối A đạt 12,5 điểm là Phan Tiến Thành, SBD 64, quê ở Phủ Lý, Hà Nam.
Hai thủ khoa khối D1 đạt 14 điểm là Trần Thị Hằng, SBD 89, quê ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình và Trần Đức Nghĩa, SBD 104, quê ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Năm nay là năm đầu tiên Trường ĐH Hà Hoa Tiên tổ chức thi. Những năm trước, trường thực hiện theo phương thức xét tuyển.

Năm nay trường có 600 chỉ tiêu cả hệ ĐH và CĐ. Tuy nhiên, chỉ có 105 thí sinh dự thi, trong đó khối A :70 thí sinh, khối D1: 35 thí sinh.

ĐH Hà Hoa Tiên đóng tại Hà Nam, thành lập năm 2007, nằm song song với quốc lộ 1A, cách Hà Nội 49 km.

Đến thời điểm này, đã có 16 trường ĐH công bố điểm thi.

Theo Kiều Oanh (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm