Vợ bỏ nhà đi, chồng lo lắng con trai bị suy dinh dưỡng

Mở đầu tiểu phẩm tình huống tuần này là câu chuyện em trai qua nhà chị ruột đòi lại vợ, anh lập tức bị người chị “phanh phui” chuyện xấu của gia đình.

Cụ thể, cô chị không đồng tình chuyện vợ chồng anh thường xuyên gây lộn với nhau, trung bình khoảng 10 ngày sẽ lớn tiếng một lần, chuyện này đã diễn ra suốt mười năm nay mà vẫn chưa có hồi kết. 

Đáp trả lại lời của người chị, em trai liền bộc bạch nguyên nhân gây ra những cuộc cãi vã là vì đứa con trai “vàng ngọc” của hai vợ chồng. Anh nói thêm: “Con trai em biếng ăn quá, em có nói vợ nghỉ làm vài năm ở nhà chăm sóc con, còn kinh tế gia đình để em lo. Nhìn thằng nhỏ ốm quá làm em xót lắm”.

Cô vợ phản đối những lời chia sẻ từ người chồng. Ảnh: BEE

Sau những lời chia sẻ của người chồng, cô vợ liền phản đối cho rằng: “Con nít đứa nào cũng vậy thôi, sẽ có một thời gian chậm tăng cân và lười ăn. Có gì mà anh làm thái quá lên như vậy?”.

Cô còn nói thêm lí do khiến con mình biếng ăn dẫn đến chậm phát triển chiều cao là do gen của người chồng. Lúc này, chị chồng liền đồng cảm với ý kiến của em dâu.

Chị chồng đồng cảm với ý kiến của em dâu nhưng cách nuôi dưỡng con là không đúng. Ảnh: BEE

Tuy nhiên, người chị cũng nói thêm cách nuôi dưỡng con của em dâu là không đúng, cô liền nhờ bác sĩ chuyên môn tư vấn giúp vợ chồng em trai hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Giải đáp thắc mắc của các nhân vật trong tình huống, TS.BS Trần Thị Minh Hạnh lưu ý: “Khi không có các vấn đề về bệnh lý mà trẻ lại từ chối ăn. Chúng ta cần biết, đầu tiên, phụ huynh phải xem bữa ăn đó có đầy đủ những chất dinh dưỡng cần cho độ tuổi của bé hay không.

Thứ hai, tùy theo từng độ tuổi sẽ có những loại thức ăn phù hợp với sức nhai giúp trẻ cảm thấy ngon miệng hơn".

TS.BS Trần Thị Minh Hạnh. Ảnh: BEE

Bác sĩ Hạnh còn cho biết thêm, đối với những trẻ biếng ăn, chậm tăng cân thì phụ huynh cần thay đổi nhiều món ăn trong một ngày để trẻ không bị ngán, đặc biệt cần có khoảng cách giữa các bữa ăn, thêm các bữa phụ.

Ngoài ra, phụ huynh nên chọn những thực phẩm có độ dinh dưỡng cao, lượng ăn ít nhưng phải giàu dinh dưỡng, chế biến món ăn theo tiêu chí lạ mắt, có nhiều màu sắc để kích thích cảm giác ngon miệng của trẻ.

Chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng định kì lúc 12 giờ 50, Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm